Vì sao Phần Lan trái ý EU, mở cửa đón tiếp "Đội cận vệ Putin"?

My Lan |

Sau những trở ngại ở Ba Lan, Đức và Latvia, "Đội cận vệ của Putin" - Sói Đêm đã gặp may mắn khi thay đổi hành trình xuyên châu Âu của mình.

Sau khi bị Ba Lan từ chối cho nhập cảnh và Đức tịch thu thị thực, các tay đua đoàn Sói Đêm tham gia chuyến đi xuyên châu Âu mừng 70 năm ngày Chiến thắng phát-xít đã phải thay đổi lộ trình của mình và đi qua Phần Lan.

Đúng với một số dự đoán từ trước đó, 2 tay đua của nhóm này đã được vào Phần Lan một cách suôn sẻ.

Một quan chức Hải quan Phần Lan tên là Jaakko Ritola xác nhận với hãng tin Phần Lan YLE rằng, "hai người đàn ông mà chúng tôi cho là thuộc Sói Đêm đã đi vào lãnh thổ nước ta".

Cụ thể, tay đua thứ nhất tới Helsinki hôm 30/4 và tiếp tục đi thẳng về hướng Thụy Điển bằng phà. Tay đua thứ 2 qua biên giới phía đông nam Phần Lan tối 1/5. Cả 2 người này đều có đầy đủ các giấy tờ cần thiết cho việc nhập cảnh.

Thủ lĩnh Sói Đêm
Alexander Saldostanov
Tôi muốn nói lời cám ơn trước tiên tới Phần Lan vì các vị đã cho những tay đua của chúng tôi được vào nước các vị. Các vị không bị khuất phục bởi sự điên rồ của châu Âu. Các vị có chính sách độc lập của riêng mình khi ở trong EU và quan điểm riêng đối với Ngày Chiến thắng.

YLE cho hay, 2 tay đua này là những người đã bị Ba Lan từ chối cho nhập cảnh hồi tuần trước vì các lý do an ninh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan, bà Päivi Räsänen xác nhận, những người được vào nước này là 2 người hoàn toàn khác.

Theo bà này, họ mới được cấp thị thực tới Đức và không phải là thành viên của nhánh Sói Đêm ở Moscow.

Giải thích về quyết định của Phần Lan, bà Räsänen nói thêm, mỗi nước thành viên của khu vực Chengen tự quyết định các vấn đề về nhập cảnh dựa trên quy tắc chung của khối này.

"Đó không phải là quyết định mang tính chính trị, mà là quyết định của chính phủ, dựa trên luật pháp và các quy định của Schengen.

Và bởi vì chúng được đưa ra dựa vào từng trường hợp cụ thể ở biên giới, nên có thể có sự khác nhau. Cũng có thể có một thành viên của Sói Đêm bị từ chối ở Phần Lan".

Nữ bộ trưởng Nội vụ Phần Lan khẳng định, dù Nga có những phản ứng rất gay gắt trước việc Ba Lan từ chối cho một số tay đua Sói Đêm nhập cảnh, song điều đó không ảnh hưởng gì tới quyết định của Hải quan Phần Lan.

Bà cũng khiêm tốn từ chối lời cám ơn của thủ lĩnh Sói Đêm: "Không cần phải xin lỗi đặc biệt như vậy. Trong trường hợp này, Phần Lan đã tuân theo các quy tắc cơ bản của EU và các quy định chung về biên giới, đồng thời cũng liên lạc với các quốc gia EU khác".

Trước đó, Trung tá Jaakko Ritola, quan chức biên giới Phần Lan, cũng nhận định, có khả năng "Đội cận vệ của Putin" sẽ chỉ bị kiểm tra hải quan theo các thủ tục thông thường và sẽ được đi qua biên giới.

"Mỗi lần kiểm tra ở biên giới, tình trạng đầy đủ của mỗi trường hợp sẽ được ghi lại, do đó không thể nói trước ai sẽ được nhập cảnh và ai không".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại