Đang chôn cột điện, 2 người bị giật bắn ra xa

Ngọc Lê |

Do bất cẩn trong lúc dựng cột điện, ba công nhân đã để cột đụng phải đường điện cao thế, khiến điện giật làm một người tử vong, hai người bị thương.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 11h15 phút hôm nay (12/4), tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Nạn nhân tử vong được xác định là Lê Văn Tuấn (SN 1982) trú thôn 4, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa. Hai người bị thương là ông Lê Viết Thành (66 tuổi) và Thiều Đình Yến (47 tuổi) đều trú thôn 3, xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa.

Người dân địa phương cho biết, vào thời điểm trên, khi 3 công nhân đang chôn cột điện trên cánh đồng thuộc địa phận xã Đồng Tiến, do bất cẩn nên đã để chạm vào đường điện cao thế.

Cú chạm khiến điện truyền theo cột dẫn xuống khiến anh Tuấn tử vong tại chỗ, hai người còn lại  bị dòng điện phóng bị thương  bay ra xa cách nơi xảy ra vụ việc.

Được biết, các công nhân trên đang chôn cột điện cáp quang. Trước khi xảy ra vụ việc, người dân quanh khu vực có nghe một tiếng nổ lớn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, đồng thời trình báo lên cơ quan cấp trên khám nghiệp tử thi và làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại