Cận cảnh những gốc cây trơ trọi sau khi bị chặt hạ ở Hà Nội

Y.Dương |

Việc đốn hạ cây của Hà Nội đã và đang được tiến hành ở một số tuyến phố như: Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Quang Trung, Ngô Thì Nhậm...

Hiện tại, đề án chặt hạ, thay thế trên 6.700 cây xanh tại Hà Nội vẫn đang khiến dư luận bàn tán xôn xao.

Giám đốc Sở Xây dựng - ông Lê Văn Dục cho biết, công tác chặt hạ, thay thế cây xanh đã và đang được triển khai đồng loạt trên 9 tuyến phố, khoảng gần 500 cây xanh đã bị chặt hạ,

Phía đại diện thành phố Hà Nội cho rằng “hầu hết nhân dân các khu vực có cây thay thế đồng thuận, ủng hộ”.

Theo đó, loại cây sẽ được thay thế số cây bị chặt là cây vàng tâm (tên khoa học Magnolia fordiana. Đây là một loài cây gỗ thuộc họ Mộc Lan).

Dưới đây là hình ảnh một số gốc cây đã bị chặt hạ:

Chiều 19/3, nhiều cây xà cừ có đường kính lớn bị thay thế trên đường Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Lê Hiếu/Zing)
Chiều 19/3, nhiều cây xà cừ có đường kính lớn bị thay thế trên đường Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Lê Hiếu/Zing)
Cây xanh bị đốn hạ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội). (Ảnh: Việt Dũng/Tuổi Trẻ)
Cây xanh bị đốn hạ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội). (Ảnh: Việt Dũng/Tuổi Trẻ)
Một cây xà cừ lớn, đường kính gốc gần 1m cũng bị đốn hạ. Những người dân ở quanh số nhà 65 Nguyễn Chí Thanh cho hay, cây xà cừ này là cây khỏe mạnh và đã tồn tại ở đây rất lâu nhưng không hiểu sao lại bị chặt.

Một cây xà cừ lớn, đường kính gốc gần 1m cũng bị đốn hạ ở đường Nguyễn Chí Thanh. Những người dân ở quanh số nhà 65 Nguyễn Chí Thanh cho hay, cây xà cừ này là cây khỏe mạnh và đã tồn tại ở đây rất lâu nhưng không hiểu sao lại bị chặt. (Ảnh: VOV)

Một cây lớn trên phố Nguyễn Chí Thanh bị đốn hạ (Ảnh: Facebook)

Một cây lớn trên phố Nguyễn Chí Thanh bị đốn hạ (Ảnh: Facebook)

(Ảnh: Vietnamnet)

(Ảnh: Vietnamnet)

(Ảnh: Vietnamnet)

(Ảnh: Vietnamnet)

Cây xà cừ lâu năm bị chặt hạ. (Ảnh: Báo Tin Tức)
Cây xà cừ lâu năm bị chặt hạ. (Ảnh: Báo Tin Tức)
Tờ Người Lao Động chú thích: Một cây lớn bị chặt hạ nhưng gốc và thân cây không hề có dấu hiệu mục rỗng. (Ảnh: NLĐO)

Tờ Người Lao Động chú thích: "Một cây lớn bị chặt hạ nhưng gốc và thân cây không hề có dấu hiệu mục rỗng". (Ảnh: NLĐO)

Những cây cổ thụ có bán kính hơn 70cm bị đốn hạ. (Ảnh: MASK)
Những cây cổ thụ có bán kính hơn 70cm bị đốn hạ. (Ảnh: MASK)
(Ảnh: Zing)

(Ảnh: Zing)

Sáng 20/1, hoàng loạt cây cổ thụ đường Cầu Giấy (Hà Nội) được Xí nghiệp Quản lý cắt sửa cây xanh Hà Nội cưa đổ để phục vụ công trình hạng mục nhà ga số 8 đường sắt trên cao. (Ảnh: Lao Động)

Trước đó, sáng 20/1/2015, hoàng loạt cây cổ thụ đường Cầu Giấy (Hà Nội) được Xí nghiệp Quản lý cắt sửa cây xanh Hà Nội cưa đổ để phục vụ công trình hạng mục nhà ga số 8 đường sắt trên cao. (Ảnh: Lao Động)

 
GS Nguyễn Lân Dũng
"Tôi có may mắn được đi qua thủ đô 30 nước rồi, tôi thấy Thủ đô mình đẹp quá vì có nhiều cây xanh. Chúng ta coi thường điều này là rất vô lý. Họ nói là cây đổ. Cây đổ là tại mình, mình không cắt tỉa. Nếu đổ cây nào thì mình sửa cây đó, đây lại chặt cả phố. Đi qua phố Quang Trung, tôi xót xa quá. Những gốc cây to bằng cả vòng tay bị chặt phẳng dù đang rất tốt. (...)  Một chuyện lớn như dự án thay thế 6.700 cây xanh ở HN không phải chuyện của Sở Xây dựng mà phải xin ý kiến Quốc hội, lấy ý kiến nhân dân cả nước". (Theo VTV)

Sáng nay (19/3), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu dừng việc thay thế, hạ chuyển cây xanh trên địa bàn thành phố. Đồng thời, ông Thảo khẳng định, việc thay thế, hạ chuyển cây xanh trên địa bàn thành phố thời gian qua là chủ trương đúng, nhưng cách làm chưa hợp lý.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại