UAV "siêu độc" của Nga có thể thực hiện nhiệm vụ gì?

Được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, vì vậy, UAV Chirok có thể cất và hạ cánh trên mặt nước, đầm lầy, trên tuyết...

Máy bay không người lái (UAV) Chirok lần đầu được Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga trình làng tại triển lãm công nghệ quốc tế Innoprom 2014.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất, Chirok được trang bị hệ thống đệm khí nên có thể cất hạ cánh được cả trên bộ lẫn trên mặt nước. Đây chính là đặc điểm của dòng máy bay không người lái này.

UAV Chirok có thể cất cánh từ những bề mặt đất lồi lõm có cao độ lên đến 20 cm và ổ gà rộng hơn 1m. Chirok còn có thể cất cánh trên mặt tuyết, đầm lầy và mặt nước không sóng.

Theo nhà sản xuất, UAV Chirok có thể sử dụng trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự.

Trong lĩnh vực dân sự, UAV Chirok có thể được sử dụng với nhiều nhiệm vụ khác nhau như giám sát các mối đe dọa cháy rừng, vùng bị thiên tai, điều kiện đường xá và giao thông, cũng như tuần tra.

Trong quân sự, UAV Chirok có thể sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát và có thể mang vũ khí để trở thành một máy bay không người lái tấn công.

Trọng lượng cất cánh tối đa của UAV Chirok là 700 kg, tải trọng mang theo tối đa 300 kg.

UAV Chirok có thể mang theo các thiết bị quang điện tử với nhiều loại hình theo dõi mục tiêu khác nhau, trang bị bom, tên lửa tấn công có độ chính xác cao.

Được biết, mẫu UAV này có thể đạt độ cao khoảng 6000 m, có thể bay được quãng đường 2.500 km. Hiện tại, các chuyên gia Nga vẫn đang nghiên cứu hoàn thiện, nâng cao hơn nữa hiệu suất kỹ thuật của UAV đặc biệt này.

Và theo thông tin mới nhất vừa được Nga công bố cuối tháng 1/2015, hai nguyên mẫu đầu tiên của UAV Chirok đã sẵn sang cho cuộc thử nghiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại