Mỹ điều máy bay trinh sát hiện đại nhất theo dõi Trung Quốc ở Biển Đông

Thiên Hà |

P-8A Poseidon là máy bay trinh sát hiện đại nhất của Mỹ. Máy bay trinh sát P-8A khả năng theo dõi các mục tiêu trên mặt nước và chống ngầm và hiện đang bay trên vùng trời biển Đông.

Mỹ hiện có kế hoạch sử dụng máy bay trinh sát hiện đại nhất này để chia sẻ thông tin theo "thời gian thực" tới Philippines để chống lại sự hiện diện của Trung Quốc trong biển Đông.

"Đây là cơ hội tuyệt vời, để chúng tôi làm việc chung với quân đội Philippines", Trung úy Hải quân Mỹ Matthew Pool nói với Reuters. "Chia sẻ khả năng trinh sát của máy bay với đồng minh là một điều chúng ta phải làm".

Poseidon cũng là những chiếc máy bay mà Mỹ cử đi để tìm kiếm máy bay MH 370 của Malaysia Airlines bị mất tích hồi tháng tư năm ngoái.

Theo thông báo của hải quân Mỹ, máy bay P-8A đã sử dụng hơn 180 giờ bay trên vùng biển Đông trong thời gian 3 tuần trước khi kết thúc vào ngày 21.2.

Trước khi máy bay P-8A đến Philippines, thì Mỹ đã cử máy bay P-3C Orion đến, nhưng số máy bay trinh sát cũ này đã được thay thế vào năm 2012 theo khuôn khổ của một thỏa thuận an ninh giữa hai nước.

Đại tá Restitudo Padilla, một phát ngôn viên của quân đội Philippines cho biết các máy bay Orion được thay thế lặng lẽ trong năm 2014.

"Chúng tôi mong đợi Mỹ triển khai nhiều máy bay trinh sát hơn tới Philippines", ông nói với Reuters.

Mỹ hiện nay, không đứng về phía nào trong tranh chấp chính thức tại biển Đông, mặc dù Philippines là một đồng minh thân cận của Mỹ.

Chính phủ Mỹ nhiều lần thực hiện các cuộc họp báo nhằm cảnh báo các hành động đơn phương của Trung Quốc với các nước trong khu vực, nhưng Trung Quốc nhấn mạnh rằng Mỹ không nên dính vào tranh chấp biển Đông vì chỉ làm gia tăng thù địch.

Ngày 26.2 vừa qua giám sát tình báo Quốc gia Mỹ ông James Clapper cảnh báo trước Thượng viện Mỹ, và hành động "hung hăng" của Trung Quốc ở Biển đông khi họ đang mở rộng các điểm đảo của mình thành một pháo đài giữa biển.

"Mặc dù Trung Quốc đang tìm kiếm mới quan hệ ổn định với Mỹ, họ sẵn sàng chấp nhận những căng thẳng song phương và khu vực khi theo đuổi lợi ích của mình, đặc biệt là trong vấn đề chủ quyền lãnh hải", ông Clapper nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại