Ukraine: Ngoại trưởng đi hòa đàm, Tổng thống mua vũ khí

Hải Võ |

Nga hy vọng sau khi các vũ khí hạng nặng được rút khỏi miền Đông Ukraine, Kiev sẽ không còn "kiếm cớ" thoái thác việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.

Ngoại trưởng Ukraine họp tìm giải pháp hòa bình...

Đó là những gì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói sau cuộc gặp "định dạng Normandy" giữa Ngoại trưởng Nga, Pháp, Đức, Ukraine tại Paris ngày 24/2 (giờ địa phương) để bàn về việc xử lý vấn đề Ukraine - theo ITAR-TASS.

"Tôi hy vọng sau khi quá trình rút vũ khí hạng nặng khỏi vùng giao tranh hoàn thành, Kiev sẽ không còn lý do gì để không giải quyết các vấn đề chính trị của mình" - Ngoại trưởng Nga nói.

Ông Lavrov chỉ ra tầm quan trọng của việc tuân thủ đầy đủ các điều khoản của Thỏa thuận Minsk, được ký kết hôm 12/2 giữa các nhà lãnh đạo của 4 quốc gia trên.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại hội nghị Normandy Paris ngày 24/2. Ảnh: TASS.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại hội nghị "Normandy" Paris ngày 24/2. Ảnh: TASS.

"Điều quan trọng là quân đội Kiev và cả phe ly khai phải bắt đầu rút vũ khí hạng nặng ngay, chứ không phải đợi tới thời điểm 'không còn viên đạn nào bắn ra'" - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cho biết những người đồng cấp Pháp và Đức của ông đều cho rằng việc ly khai ở Donetsk và Luhansk bắt đầu rút đại bác khỏi vùng giao tranh là một diễn biến tích cực.

"Tình hình thực hiện việc ngừng bắn ở Ukraine tốt hơn lúc trước rất nhiều" - Sergei Lavrov nhận xét.

Ngoại trưởng Nga mô tả cuộc họp tại Paris là "rất hữu ích". Ông Lavrov xin lỗi vì phải ra về trước khi thông cáo cuối cùng được công bố. Ông giải thích rằng mình phải bay về Moscow để gặp lãnh đạo Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế.

... Tổng thống sang Trung Đông mua vũ khí

Trong khi đó, tờ Nước Nga Ngày nay cho biết, tại hội nghị Paris, việc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko có thỏa thuận cung cấp vũ khí từ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã được tiết lộ.

Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine
Anton Gerashchenko
Cần phải nhấn mạnh rằng không như châu Âu và Mỹ, Ả Rập không sợ những lời Putin đe dọa rằng Thế chiến thứ 3 có thể xảy ra nếu vũ khí cùng trang bị quân sự được cung cấp cho Ukraine.

Sputnik News (Nga) cho hay, ông Poroshenko tuyên bố đã ký được một hợp đồng hợp tác quân sự với UAE trong chuyến thăm Triển lãm quân sự IDEX-2015 tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi.

Tổng thống Ukraine chỉ tiết lộ rằng ông đã ký "một bản ghi nhớ rất quan trọng về vấn đề hợp tác quân sự và kỹ thuật", nhưng không cung cấp chi tiết thỏa thuận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại