Sẽ có một "Ukraine ngày mai" để đối chọi với "Nước Nga hôm nay"

Đức Huy |

Trong diễn biến mới nhất của cuộc chiến truyền thông giữa Nga và Ukraine, Kiev dự kiến sẽ cho ra đời một kênh truyền hình quốc tế mới với tên gọi Ukraine Tomorrow.

Theo tin từ Interfax, Bộ trưởng Bộ Thông tin Chính sách Ukraine Yuriy Stets hôm 22/2 vừa qua tuyên bố sẽ cho ra mắt một kênh truyền hình quốc tế mới trong tháng tới, với tên gọi Ukraine Tomorrow (tạm dịch: Ukraine ngày mai).

"Kênh truyền hình BTB (một trong các kênh truyền hình trung ương của Ukraine - PV) sẽ được chuyển giao cho bộ trong vòng hai tuần, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành phát sóng Ukraine Tomorrow.

Khác với Russia Today (RT, tạm dịch: Nước Nga hôm nay) chỉ có 'hôm nay' để đưa tin, chúng tôi có cả tương lai", Bộ trưởng Stets phát biểu.

Russia Today (RT) là một kênh tin tức thời sự 24/7 bằng tiếng Anh do chính phủ Nga thành lập vào năm 2005, với mục đích đem lại cái nhìn từ phía Nga về các vấn đề thời sự chính trị trên thế giới cho khán giả bên ngoài lãnh thổ nước này.

Ông cũng cho biết, kênh truyền hình mới này sẽ được hỗ trợ về mặt tài chính bởi đài phát thanh truyền hình quốc gia UTR World Service, cùng với sự trợ giúp của các doanh nhân Ukraine.

Ông Stets đã họp mặt với Đại sứ Mỹ Geofrey Payette hôm thứ Bảy, 21/2 vừa qua. Tại đây, ông Payette cũng xác nhận sẽ giúp đỡ về nhiều mặt, trong đó có tài chính, để Ukraine Tomorrow có thể ra đời và phát sóng trên toàn cầu.

"Đây sẽ là một kênh truyền hình chất lượng và có sức cạnh tranh cao", ông Stets khẳng định.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng đã giao cho Bộ Thông tin Chính sách nước này thời hạn 2 tháng để cho ra đời một kênh truyền hình quân sự.

"Chúng tôi đã bắt tay vào thực hiện dự án này. Khi kênh quân sự lên sóng, chúng tôi sẽ nhường phần nội dung cho Bộ Quốc phòng để biến nó thành một kênh truyền hình riêng cho quân đội Ukraine", ông Stets cho biết.

Tuy thừa nhận sẽ rất khó để chỉ trong vòng hai tháng có thể đưa vào sử dụng một kênh truyền hình, nhưng ông Stets khẳng định sẽ hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại