Nam sinh lớp 9 đâm chết bạn vì bị chặn đánh khi đi học về

Ngọc Tú |

Đang trên đường về nhà sau buổi học, Cường bị nhóm bạn cùng lớp chặn đánh vào mặt. Bực tức, nam sinh này rút con dao trong cặp rồi đâm chết bạn.

Ngày 13/1, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Hữu Cường (16 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, ngày 5/6/2014, Cường đến trường để học ôn thi vào lớp 10. Cuối buổi học cùng ngày, Cường đi về nhà thì bất ngờ bị 1 nhóm bạn cùng lớp chặn đường trêu ghẹo rồi gây gổ đánh nhau.

Sau 1 lúc lời qua tiếng lại, Trần Văn Minh (bạn cùng lớp) xông đến đánh vào mặt Cường. Quá bực tức vì bị đánh, Cường bất ngờ rút trong cặp ra 1 con dao gọt hoa quả rồi đâm vào lưng đối thủ.

Cú đâm chí mạng khiến nạn nhân Minh gục tại chỗ. Phát hiện sự việc trên, mọi người xung quanh chạy đến can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, vết thương quá nặng nên nạn nhân Minh tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây ra án mạng, Nguyễn Hữu Cường được gia đình mang theo hung khí đến cơ quan công an huyện Thanh Chương đầu thú. Cường bị bắt giam từ ngày 5/6 về hành vi Giết người.

Theo ông Nguyễn Hữu Hợi (bố bị cáo Cường) cho biết, gia đình đã đền bù cho phía bị hại tổng số tiền là 18 triệu đồng.

Tại phiên tòa ngày 13/1, bị cáo Cường đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Suốt phiên tòa, Cường chỉ ngồi lặng lẽ nhìn xung quanh với vẻ mặt đượm buồn, ân hận.
Suốt phiên tòa, Cường chỉ ngồi lặng lẽ nhìn xung quanh với vẻ mặt đượm buồn, ân hận.

Cũng tại phiên tòa, ông Trần Văn Đường (50 tuổi, chú của nạn nhân Minh - đại diện cho bị hại) và người ông nội liên tục kêu oan cho đứa cháu và cho rằng phía gia đình hung thủ không hề quan tâm đến gia đình nạn nhân sau khi gây án.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Cường 4 năm tù giam đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 75 triệu đồng (đã cộng số tiền bồi thường trước đó).

Cho rằng tòa tuyên án quá nhẹ cho bị cáo nên phía gia đình bị hại đã không đồng tình và cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên cấp tòa cao hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại