Học sinh lớp 9 đâm chết bạn ngay trước cổng trường

CHÍNH THÀNH |

Do có mâu thuẫn, tối 12-1, hai nam sinh lớp 9 Trường THCS Đan Phượng hẹn gặp nhau trước cổng trường để nói chuyện. Uông Việt Đức đã bị bạn là Hà Văn Sáu đâm chết.

Khoảng 21g ngày 12-1, vụ ẩu đả giữa hai học sinh xảy ra ngay trước cổng Trường THCS Đan Phượng, thôn Đoàn Kết, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) khiến một học sinh tử vong ngay tại chỗ.

Học sinh bị đâm chết là Uông Việt Đức (15 tuổi, ngụ xã Đan Phượng, học sinh lớp 9A1 Trường THCS Đan Phượng). Người đâm Đức là Hà Văn Sáu (17 tuổi, ngụ thôn 2, xã Đan Phượng, bạn học cùng lớp với Đức).

Thầy Nguyễn Thành Được - hiệu trưởng Trường THCS Đan Phượng cho biết học sinh Hà Văn Sáu mới chuyển từ Trường THCS Tân Hà về Trường THCS Đan Phượng được gần 1 năm nay.

Hiện trường vụ ẩu đả khiến một học sinh tử vong trước cổng trường THCS Đan Phượng - Ảnh: C.Thành

Quá trình học tại lớp 9A1 của trường, cả hai chưa vi phạm kỷ luật và đều có học lực trung bình.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21g, người dân nghe thấy hai học sinh cãi nhau lớn tiếng trước cổng Trường THCS Đan Phượng.

Ít phút sau người dân tới nơi thì đã thấy Đức nằm bất động trên vũng máu, bên cạnh là một mã tấu dài 60cm và một dao gọt trái cây dài khoảng 20cm.

Nhiều người đến nhà em Uông Việt Đức để chia buồn cùng gia đình - Ảnh: C.Thành

Công an xã Đan Phượng cho biết em Uông Việt Đức tử vong trước khi tới tại Trạm y tế xã Đan Phượng bởi một vết đâm sâu dưới bụng. Ngay trong tối 12-1, Sáu đã được gia đình vận động ra đầu thú tại trụ sở Công an xã Đan Phượng.

Tới trưa 13-1, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành phối hợp với Công an huyện Lâm Hà tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân, tiếp tục lấy lời khai nghi can Hà Văn Sáu để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn với nhau nên tối 12-1, hai em Đức và Sáu đã hẹn nhau ra trước cổng trường để nói chuyện thì xảy ra vụ việc đáng tiếc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại