Điện giật chết người trong vườn thanh long

Hoàng Phương |

Ngày 5/1/2015, tại vườn thanh long của ông Bùi Văn Ròm, thường trú tại thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận có một thanh niên bị điện giật chết.

Người bị nạn được xác định là anh Võ Quốc Bình, sinh năm 1988, thường trú tại thôn Lập Phước, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra ban đầu, được biết:

Vào sáng ngày 5/1/2015, anh Bình cùng 13 người khác được một chủ vựa thanh long tại huyện Hàm Thuận Nam thuê đi cắt trái thanh long tại vườn của ông Bùi Văn Ròm, ở xã Hàm Thạnh.

Trong lúc vận chuyển trái thanh long vừa cắt được đưa ra khỏi vườn, anh Bình bị vướng vào sợi dây điện đang có nguồn điện, do gia đình ông Ròm dùng để chong đèn thanh long nên đã bị điện giật chết tại chỗ.

Cơ quan Công an tổ chức khám nghiệm tử thi

Ông Ròm sử dụng hệ thống điện hạ thế để chong đèn sản xuất trái thanh long.

Do không cúp cầu dao điện nên trong lúc số người nói trên cắt trái thanh long thì hệ thống dây dẫn tại vườn thanh long của ông Ròm vẫn có điện.

Đồng thời, dây dẫn điện có nhiều đoạn bị hở, anh Bình vận chuyển trái thanh long bị vướng vào dây điện, bị điện giật chết.

Tuy vậy, qua làm việc, ông Ròm khai rằng đã cúp cầu dao điện tại khu vực có người bị nạn cách đó 2 ngày.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ.

Hiện nay, bà con nông dân tại Bình Thuận đang chong đèn sản xuất thanh long trái vụ, nên việc sử dụng và quản lý nguồn điện phải hết sức cẩn thận, đừng để xảy ra những trường hợp tương tự đáng tiếc như trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại