Điện giật, một công nhân phụ hồ bị hoại tử cả 2 cánh tay

Hồ Quang |

Một công nhân trong lúc phụ hồ đã bất ngờ bị điện giật, khiến nạn nhân bị hoại tử cả 2 cánh tay và bị suy thận. Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch, có nguy cơ phải cắt cụt 2 tay.

Ngày 9.12, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau 10 ngày điều trị nhưng bệnh nhân Nguyễn Văn Tùng (24 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) vẫn còn trong tình trạng nguy kịch.

Cả 2 cánh tay và chân trái của nạn nhân Tùng bị bỏng rất nặng nên đã hoại tử.

Đặc biệt, 2 cánh tay hoại tử rất sâu, nhiều khả năng bệnh viện sẽ phải đoạn chi để tránh tình trạng hoại tử lây lan, bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân.

Bác sĩ  Lê Nguyễn Diên Minh, khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bỏng điện là một tai nạn rất nguy hiểm, nếu gặp phải dòng điện mạnh nạn nhân có thể tử vong tại chỗ, còn nếu may mắn sống sót thì cũng để lại những  di chứng nặng nề về sau.

“Hiện 2 cánh tay của bệnh nhân Tùng bị điện giật có biểu hiện hoại tử khá sâu, đồng thời do điện giật cũng khiến cho nạn nhân bị suy thận.

Các bác sĩ  đang cố gắng điều trị để bảo tồn 2 cánh tay, nhưng nhiều khả năng sẽ phải đoạn chi để bảo toàn tính mạng”, bác sĩ Minh cho biết.

Trước đó, ngày 27.11, anh Tùng đang làm phụ hồ xây cho một công trình xây dựng ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ gặp một luồng điện cao thế chạy qua, phóng xuống khiến anh bất tỉnh, ngã nhào.

Theo người nhà anh Tùng, từ mái hiên nhà - nơi anh đang thi công đến đường điện cao thế khoảng chừng 3m.

Trong lúc anh Tùng đang kéo  thanh sắt để chuẩn bị đan dầm đổ bê tông thì bị một luồng điện cao thế trên đường dây chạy qua phía trước nhà phóng xuống.

Bất ngờ một cái xẹt phóng lửa, anh Tùng ngã lăn xuống mái tôn, bất tỉnh và mọi người chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại