Sập hầm thủy điện: Mũi khoan còn cách chỗ nạn nhân bị kẹt 30 mét

Y. Dương |

Một đầu hầm đang được khoan đào để có thể nhanh chóng tiếp cận nạn nhân, hiện tại đã đào sâu được 50 mét, cách chỗ nạn nhân bị kẹt khoảng 30 mét.

Vụ sập hầm xảy ra tại công trình thuộc thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo, thôn Păng Tiêng (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) vào 7h sáng nay (16/12).

Theo báo giới trong nước, vị Phó Chủ tịch huyện Lạc Dương cho biết đến thời điểm này vẫn chưa xác định chính xác số công nhân mắc kẹt bên trong hầm là 11 hay 12.

Chiều nay, các lực lượng chức năng đang tiến hành khoan hầm sập, bơm ôxy để cứu những người mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin trên báo Lâm Đồng Online, đến 15h17 phút, tin từ lực lượng cứu hộ cho biết, mọi liên lạc với những người bị mắc kẹt phía trong vẫn chưa thực hiện được.

Công tác cứu nạn vẫn đang được nỗ lực thực hiện bằng nhiều cách thức.

Một đầu hầm đang được khoan đào để có thể nhanh chóng tiếp cận nạn nhân, hiện tại đã đào sâu được 50 mét, cách chỗ nạn nhân bị kẹt khoảng 30 mét.

"Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa đường hầm, kéo cáp điện, dự kiến sẽ nối điện thắp sáng để liên tục tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trong đêm", tờ Vietnamnet thông tin.

Cũng theo nguồn trên, ông Phạm Triều (Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương) cho biết, lúc đầu dự kiến đoạn sập hầm chỉ khoảng 6-7 mét nhưng đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ đã khoan đưa được vào hơn 10 mét ống dẫn khí.

Tuy nhiên, ống vẫn chưa thông sang bên kia đường hầm có công nhân bị cô lập.

Một tờ báo trong nước đưa tin, việc cứu hộ gặp phải nhiều khó khăn vì địa chất là bùn nhão lẫn chung với đất đá, bêtông, sắt thép.

Có mặt tại hiện trường, ông Bùi Văn Sơn (Giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng) khẳng định, việc cứu hộ sẽ làm liên tục cho tới khi bơm được ôxy vào trong.

Trong một diễn biến khác, ông Huỳnh Ngọc Cảnh (Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng) thông tin với báo giới trong nước, nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm có thể do địa chất yếu làm sập hầm. 

Máy khoan này lập tức được đưa vào vị trí hầm sập để khoan. (Ảnh: Thạch Thảo/ Tuổi Trẻ)
Máy khoan này lập tức được đưa vào vị trí hầm sập để khoan. (Ảnh: Thạch Thảo/ Tuổi Trẻ)

Tờ Tuổi Trẻ đưa tin, một cán bộ công ty Sông Đà có mặt tại hiện trường cho biết: Nhanh nhất, phải trong hai ngày nữa, mới có thể đưa các nạn nhân ra ngoài.

Công việc cứu hộ hiện đang được khẩn trương xúc tiến nhưng việc sử dụng máy móc không được thuận lợi.

Việc được ưu tiên hiện nay là khoan lớp đất sạt lở để tạo lỗ hổng, đưa không khí vào bên trong.

Công nhân đưa bình ôxy vào tiếp ứng. (Ảnh: Vietnamnet)
Công nhân đưa bình ôxy vào tiếp ứng. (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Phạm Đình Hiếu (Chỉ huy trưởng công trình đường hầm thủy điện, Công ty cổ phần Sông Đà 505) nói trên báo Lâm Đồng Online: "Sáng 16/12 có khoảng 30 công nhân vào hầm làm việc.

Khi sự cố xảy ra, một số công nhân đã kịp thời chạy thoát ra ngoài. Đường hầm này đang thi công, có chiều dài 700 mét, đang thi công được hơn 500 mét thì gặp sự cố".

(Tổng hợp)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại