Lãnh đạo tự động trả nhà công vụ dù không được yêu cầu

Y.Dương |

Liên quan đến việc cán bộ trả nhà công vụ sau khi về hưu, câu chuyện về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có văn bản trả lại nhà dù đã được cấp quyền sở hữu vẫn được nhiều người nhắc lại.

Theo tác giả Nguyễn Thế Thanh trong một bài viết trên tờ Người Đô Thị, căn biệt thự 16 Tú Xương (quận 3, TP.HCM) là nơi Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở từ khi thôi nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ.

Đó là căn nhà rất khang trang.

Ngôi nhà này Nhà nước đã có giấy tờ chính thức chuyển sở hữu cho cố Thủ tướng theo chính sách tặng nhà cho cán bộ cao cấp 60 năm tuổi Đảng và có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng.

Khoảng hơn một năm trước khi mất, tự tay ông Võ Văn Kiệt đã viết một văn bản gửi Thành ủy và Văn phòng Chính phủ với nội dung khẳng định:

Căn nhà này, ngay từ khi nhận ông đã thông báo với cơ quan có trách nhiệm là ông chỉ ở khi còn sống. Sau đó sẽ chuyển giao lại toàn bộ ngôi nhà cho Nhà nước.

Nguồn trên thuật lại, trong văn bản viết tay đó, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tái khẳng định dứt khoát không chia chác căn nhà này cho bất cứ ai khác.

Còn nhớ, năm 2012, khi tiếp xúc với cử tri TP.HCM trước kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng từng khẳng định sẽ trả lại nhà công vụ.

Tờ Vietnamnet thuật lại lời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang như sau: "Khi về quê, tôi sẽ trả lại nhà cho Đảng.

Nhà tôi nhỏ thôi, 51 mét vuông, khi về hưu dứt khoát tôi không lấy một mét vuông đất nào. Bữa nay tôi nói dứt khoát như vậy!".

Đó là những trường hợp dứt khoát trả lại nhà công vụ của các vị lãnh đạo cao cấp.

Trái ngược với những việc làm trên, báo giới trong nước thời gian gần đây cũng xôn xao với những trường hợp quan chức chưa trả lại nhà công vụ.

Một trong số đó là thông tin trên tờ Tuổi Trẻ, về khu nhà công vụ Hoàng Cầu (ngõ 61 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội) có nhiều căn hộ đang bị sử dụng sai mục đích.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam thông tin, tính riêng trong số 80 căn tại khu nhà ở công vụ tại Hoàng Cầu, ngoài số cán bộ công tác đang sử dụng nhà đúng quy định, có tới 30 cán bộ đã nghỉ hưu chưa trả lại nhà.

29 căn hộ khác đang được người nhà của các cán bộ nghỉ hưu (hoặc đã chết) ở hoặc khóa cửa bỏ không.

Đến nay, theo ông Nam, Bộ Xây dựng đã thu hồi được trên 10 nhà công vụ, số còn lại đang có người ở được áp dụng theo phương thức quản lý mới, từ “quản lý hành chính” sang “giao dịch dân sự”.

Đại biểu Quốc hội đề xuất tội danh "Tham nhũng nhà công vụ"

Tại phiên thảo luận sáng 31/10/2014 của Quốc hội, ĐBQH Lê Như Tiến (Quảng Trị) đề nghị: "Có lẽ đã đến lúc nên đưa vào Bộ Luật Hình sự một tội danh tham nhũng mới, đó là tham nhũng nhà công vụ

Chúng ta lên án và xử lý rất nghiêm khắc một số cán bộ, công chức nhận lót tay, quà biếu trị giá vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng.

Nhưng từ trước tới nay, chưa xử ai tham nhũng nhà công vụ trị giá nhiều tỷ đồng". (Theo VOV)

(Tổng hợp)

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại