Tình báo Triều Tiên bí mật lập Phòng chiến tranh mạng?

Tùng Dương |

Phòng chiến tranh mạng được Triều Tiên định danh là Phòng 121, là một bộ phận trực thuộc cơ quan tình báo Triều Tiên.

Hãng Lenta dẫn nguồn Reuters cho biết, Phòng chiến tranh mạng định danh là Phòng 121, thuộc cơ quan tình báo CHDCND Triều Tiên.

Reuters dẫn một nguồn tin cho biết, những người làm việc tại Phòng 121 “là những tinh hoa của lực lượng vũ trang Triều Tiên” với số lượng nhân sự lên tới 1.800 nhân viên, trong đó có nhiều chuyên viên kỹ thuật máy tính, chuyên viên kỹ thuật mạng hàng đầu của nước này.

Mục tiêu của Phòng 121 là đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng trước các mối đe dọa từ bên ngoài, bao gồm cả việc chống tin tặc xâm nhập vào các hệ thống máy tính, quản lý dữ liệu của các cơ quan nhà nước Triều Tiên.

Trên thực tế, ở thời điểm hiện tại, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn trong tình trạng chiến tranh, kể từ sau chiến tranh liên Triều diễn ra hồi những năm 1950 của thế kỷ trước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại