HLV Riedl thách thức đội bóng quê hương thứ hai

Song Nhi |

HLV Riedl luôn xem Việt Nam là quê hương thứ hai, nhưng nhà cầm quân người Áo khẳng định sẽ cùng ĐT Indonesia đánh bại đội bóng chủ nhà.

HLV Riedl có tình cảm rất sâu đậm với con người và dải đất hình chữ S không chỉ bởi nhà cầm quân 65 tuổi người Áo từng có 3 lần dẫn dắt ĐT Việt Nam (1998-2001; 2003-2004; 2005-2007), chưa kể quãng thời gian 1 năm dẫn dắt CLB Hải Phòng.

Ông vẫn thầm cảm ơn người lái xe riêng đã hiến tặng quả thận cho mình và đó là lý do HLV Riedl luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai. Nhưng trước cuộc chạm trán ĐT Việt Nam, HLV Riedl tuyên bố sẽ cùng ĐT Indonesia đánh bại đội chủ nhà.

“Tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam và có nhiều người bạn ở đây. Việt Nam đúng là quê hướng thứ hai của tôi, nhưng tôi đang làm việc cho Indonesia. Ở thời điểm này, chiến thắng là mục tiêu cao nhất của tôi”- HLV Riedl nói.

Nhà cầm quân người Áo cũng khẳng định, ĐT Indonesia mạnh hơn Việt Nam mặc dù chỉ vài ngày trước ông mới có được lực lượng đầy đủ. Ông Riedl cũng chỉ rõ ĐT Việt Nam thời HLV Miura mạnh ở hàng công, nhưng còn rất nhiều vấn đề ở hàng thủ.

HLV Miura quyết tâm giành chiến thắng trong trận ra quân
HLV Miura quyết tâm giành chiến thắng trong trận ra quân

Trong khi đó, HLV Miura không giấu được cảm xúc bồi hồi khi lần đầu tiên dự một kỳ AFF Cup. Mặc dù vậy, chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định ông cũng như ĐT Việt Nam không cảm thấy sức ép khi phải thi đấu trên sân nhà.

Nói về trận đấu ra quân, HLV Miura thừa nhận Indonesia là một đội bóng mạnh. “Tôi đã xem Indonesia thi đấu với Syria, họ có một số cầu thủ giỏi và là một đối thủ nguy hiểm. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt nhất trong khả năng để giành chiến thắng”- HLV Miura hạ quyết tâm giành 3 điểm cùng ĐT Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại