U19 Việt Nam trở thành đại diện cho hình ảnh chống bạo lực với phụ nữ

Lại Thìn |

Đội tuyển U19 Việt Nam đã chính thức nhận lời làm đại diện cho hình ảnh chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Chiều 19/11, trao đổi với phóng viên tại buổi họp báo công bố Báo cáo Tình trạng dân số 2014, ông Arthur Erken, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho biết, đội tuyển U19 Việt Nam đã chính thức nhận lời làm đại diện cho hình ảnh chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Đây là chiến dịch do Liên Hợp Quốc phát động nhân Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11), diễn ra từ 18/11 – 16/12 tại 12 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Ông Arthur Erken nói: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được kết hợp với đội tuyển bóng đá U19. Đây là đội tuyển rất được ưa thích tại Việt Nam. Đội U19 đã chính thức đồng ý tham gia chiến dịch truyền thông của chúng tôi về chống bạo lực giới đối với phụ nữ và trẻ em gái. Có thể nói bạo lực giới là vấn đề khá nghiêm trọng ở Việt Nam hiện nay. Qua đây, chúng tôi xin nhắc lại thông điệp với mọi người là hãy chống bạo lực với những người mẹ, người chị, người em, những phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội”.

Trưởng Đại diện UNFPA hi vọng, thông qua hình ảnh đội tuyển U19, sẽ chuyển tải và khẳng định hơn nữa thông điệp đến đông đảo người dân, bởi U19 bao gồm những cầu thủ trẻ, là những tấm gương sáng cũng như là ước mơ của nhiều bạn trẻ Việt Nam.

Được biết, trước đó UNFPA đã có thư gửi ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và là người sáng lập Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG, bày tỏ mong muốn VFF, HAGL tạo điều kiện để cầu thủ U19 Việt Nam làm đại diện hình ảnh cho UNFPA trong chiến dịch chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái được phát động trên khắp lãnh thổ Việt Nam.

UNFPA cũng đã làm việc với các cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… để chụp hình ảnh phục vụ công tác tuyên truyền cho chiến dịch này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại