Con trai Hoàng Bách khóc lóc trong tập 4 Bố ơi! Mình đi đâu thế!

Tường Vy |

Ở tập 3, bé Tê Giác đã bộc lộ 1 tính xấu, đó là quá hiếu thắng. Sang tập 4, cậu bé tiếp tục khiến bố Hoàng Bách bối rối khi bật khóc vì không thể chiến thắng các bé khác trong phần thi tưới cây.

Sau 3 tập đầu của chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? tính cách đặc trưng của các bé dần được khắc họa. Nếu bé Bo đĩnh đạc và nhút nhát thì bé Bờm lại lý lắc, tinh nghịch.

Trong khi cô bé Suti hồn nhiên thì anh chàng Tê Giác cũng mít ướt trong lúc hiếu thắng nhưng lại rất tình cảm và người lớn ở các hoạt động không mang tính thi đấu.

Sang tập 4, các gia đình sẽ gặp lại nhau và cùng di chuyển tới Lang Biang - Đà Lạt thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

Một lần nữa, các gia đình bốc thăm lựa chọn ngôi nhà của mình tại đây. Thử thách cho các cặp bố con trong tập này là tưới cây.

Các bé bị nhầm lẫn khi tưới nhầm sang phần cây của nhà khác là 1 tình huống khá hài hước. Khi thấy khó lòng chiến thắng các gia đình khác trong thử thách, bé Tê Giác lại tức giận bật khóc khiến Hoàng Bách chỉ còn biết thốt lên: "Sao con không làm mà lại đứng khóc thế con?"

Mời độc giả cùng xem trailer tập 4 của chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế?

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại