SV-98 - Sát thủ bắn tỉa thế hệ mới của Nga

Phan Tô Asura |

SV-98 cỡ 7,62 mm là một trong những khẩu súng trường bắn tỉa tốt nhất hiện nay của quân đội Nga.

SV-98 (Snaiperskaya Vintovka 1998) là một súng bắn tỉa có độ chính xác cao của Nga, được thiết kế bởi Vladimir Stronskiy vào năm 1998. Mẫu súng này lần đầu tiên được đưa vào sử dụng trong chiến tranh Chechnya và đã cho thấy hiệu quả không nhỏ. SV-98 được thiết kế dựa trên súng trường thể thao Record 300m của Izhmash. Hiện nay, cũng chỉ có duy nhất Izhmash sản xuất loại súng này.

SV-98 có trọng lượng rỗng 5,8 kg và 7,8 kg khi mang hộp đạn 10 viên và kính ngắm tiêu chuẩn. Chiều dài cơ bản là 1.200 mm và khi có ống giảm thanh là 1.375 mm với nòng dài 650 mm. Đặc biệt, mẫu súng này có khá nhiều nét tương đồng với khẩu súng AWM của Anh.

Điểm nổi bật của SV-98 so với các khẩu súng bắn tỉa khác chính là có nòng nặng, dài, gắn tự do không tiếp xúc với bộ phận nào khác ngoài buồng đạn. Nòng súng dài 320 mm được mạ crom, có 4 rãnh xoắn về phía tay phải giúp ổn định và tăng độ chính xác của đường đạn. Mặc định đầu nòng có gắn ống giảm giật và che lửa hình lồng chim, nhưng cũng có thể gắn thêm ống giảm thanh trong một số trường hợp.

Điểm nổi bật của SV-98 so với các khẩu súng bắn tỉa khác chính là có nòng nặng, dài, gắn tự do không tiếp xúc với bộ phận nào khác ngoài buồng đạn. Nòng súng được mạ crom, có 4 rãnh xoắn dài 320 mm về phía tay phải giúp ổn định và tăng độ chính xác của đường đạn.

Mặc định đầu nòng SV-98 có gắn ống giảm giật và loa che lửa hình lồng chim, nhưng cũng có thể gắn thêm ống giảm thanh trong một số trường hợp.

Báng súng SV-98 dạng khung, được làm từ gỗ ép có kích thước khá lớn, thích hợp cho các xạ thủ thuận cả hai tay. Ngoài khả năng điều chỉnh độ dài, độ cao và độ lệch phù hợp với thể trạng của người bắn, báng súng còn có các đệm lót cao su giúp giảm độ giật tác dụng vào vai. Nhiều bộ phận của SV-98 được làm bằng nhựa và sợi thủy tinh, gia cố kim loại vào các vị trí cần thiết. Phần tay cầm trước của súng gắn chân chống chữ V có thể bật ra sử dụng ngay và cũng tích hợp khả năng gắn thêm một chân chống chữ I để tạo thành một bệ chống ba chân giúp ổn định súng khi bắn. Một bao móc để giữ tay bám vào tay cầm có thể được gắn thêm để tiện cho xạ thủ xoay khẩu súng theo các hướng khác nhau mà không cần sử dụng nhiều sức.

SV-98 sử dụng cơ chế nạp đạn bolt action, tức bắn và nạp đạn từng viên bằng thoi nạp đạn trượt và xoay với 3 móc giúp khóa viên đạn từ hộp tiếp đạn. Ngoài ra, xạ thủ cũng có thể nạp đạn từng viên qua khe nếu không có hộp tiếp đạn. Kim hỏa của súng có trọng lượng lên đến 1,5 kg.

SV-98 có thể ngắm bắn qua thước ngắm cơ khí và điểm ruồi. Phương thức này có tầm ngắm tối đa lên đến 600 m với nấc 100 m cho mỗi lần điều chỉnh. Một thiết bị chống ảo giác cũng được thêm vào để giúp xạ thủ không mỏi mắt. Ngoài ra, với hệ thống ray Picatinny, súng còn có thể tương thích với nhiều loại kính ngắm khác nhau. Loại kính ngắm thường thấy trên SV-98 là PKS-07 với phóng đại 7x cố định. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đã ưu tiên cho loại kính ngắm 1P69 3-10x42 có tầm 1.000 m làm tiêu chuẩn ngắm ban ngày của loại súng này. Vào ban đêm, SV-98 sẽ sử dụng kính ngắm 1PN113 zoom 3,7x. 

SV-98 được sản xuất để bắn loại đạn 7,62x54mmR của Nga, tuy nhiên súng vẫn tương thích với loại đạn cùng cỡ 7,62x51mm của NATO. Khả năng sát thương của đầu đạn này lên tới 1.000 m với sơ tốc đầu đạn 820 m/s. Ở khoảng cách xa, đạn vẫn duy trì được động năng rất cao. Hộp đạn của SV-98 làm từ nhựa và sợi thủy tinh, có thể chứa 10 viên đạn. Ngoài ra, SV-98 còn có thể bắn các loại đạn cận âm kết hợp với ống giảm nảy TGP V khi thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi tính bí mật. Trong ảnh: SV-98 với kính ngắm tiêu chuẩn 1P69 3-10x42.

SV-98 đã chứng tỏ được khả năng của mình trên chiến trường. Với các ưu điểm như độ giật thấp, tầm bắn xa, tiếng động nhỏ và không có chớp sáng, SV-98 được sử dụng cho chiến thuật bắn áp đảo. Hiện nay, SV-98 mới được trang bị hạn chế trong một số lực lượng đặc biệt của Nga. Trong ảnh: Đạn 7,62x54mmR.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại