IS đánh phá dữ dội ở Syria và Iraq, bất chấp liên quân không kích

Bất chấp việc liên quân do Mỹ lãnh đạo tăng cường các cuộc không kích, IS vẫn đang đánh phá dữ dội tỉnh Anbar ở Iraq và đã kiểm soát 50% thị trấn Kobani tại Syria.

Theo CNN, hôm nay 15-10 các quan chức quân sự chính quyền Iraq cho biết phiến quân IS đang bao vây Ein Al-Assad, một trong hai căn cứ không quân lớn nhất của Iraq ở tỉnh Anbar. Baghdad xác định hầu như toàn bộ Anbar đã rơi vào tay IS.

Đây là tỉnh nằm sắt thủ đô Baghdad. Liên minh Mỹ đang tăng cường các đợt không kích tại Anbar, nhưng lực lượng IS với xe tăng và súng phóng rốc két đã tiến vào các địa điểm trọng yếu tại đây, bao gồm các làng ở phía nam và bắc căn cứ Ein Al-Assad.

Từ Mỹ, Tổng thống Barack Obama cho biết Washington sẽ tập trung không kích các mục tiêu IS ở Anbar. “Đây sẽ là một chiếc dịch kéo dài. Chúng ta không có cách giải quyết nhanh chóng nào cả” - ông Obama nhấn mạnh khi đối thoại với bộ trưởng quốc phòng 22 quốc gia thành viên liên minh chống IS.

Tiến sát đến Baghdad, phiến quân IS đang tổ chức hàng loạt vụ đánh bom khủng bố tại thủ đô Iraq. Ngày 13 và 14-10, ba vụ đánh bom xe đã xảy ra ở Baghdad khiến hàng chục người thiệt mạng. IS khẳng định một vụ đánh bom đã sát hại nghị sĩ Quốc hội Ahmad al-Khafaji.

Ghê rợn tay súng IS 'ngửi thấy mùi xạ hương tỏa ra từ xác chết' Ghê rợn tay súng IS "ngửi thấy mùi xạ hương tỏa ra từ xác chết"

Với Abu Mariam, cống hiến cho Hồi giáo là mục tiêu tối thượng của đời người và tử vì đạo là con đường ngắn nhất dẫn tới thiên đường.

Ở Syria, liên quân Mỹ đã thực hiện 21 đợt không kích trong hai ngày qua để ngăn chặn đà tiến của phiến quân IS ở thành phố Kobani sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên các nhà báo người Kurd ở Kobani khẳng định dù các đợt không kích kéo dài cả ngày hôm qua nhưng IS đã nối lại các đợt nã pháo vào thị trấn.

Tổ chức Đài Quan sát nhân quyền Syria (SOHR) ước tính IS đã kiểm soát 50% diện tích thị trấn Kobani. Khoảng 160.000 người dân nơi đây đã đi di tản, phần lớn chạy đến khu vực biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ gần đó.

Quân đội Mỹ cho biết các cuộc không kích chỉ làm chậm lại đà tiến của IS. Bộ Chỉ huy trung ương Mỹ cảnh báo “tình hình an ninh trên mặt đất ở Kobani vẫn biến đổi khó lường” bởi các cuộc giao tranh giữa IS và lực lượng tự vệ người Kurd vẫn đang diễn ra cực kỳ quyết liệt.

Giới quan sát nhận định cuộc tấn công của IS tại thị trấn Kobani đang gây bất ổn nghiêm trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cộng đồng người Kurd tại đây hết sức bức xúc với việc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thờ ơ để Kobani bị tấn công mà không hề can thiệp.

Các cuộc biểu tình bạo động của người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ đã nổ ra.

Theo Reuters, sự căng thẳng càng gia tăng khi hôm qua quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không kích hàng loạt mục tiêu của lực lượng ly khai người Kurd ở phía đông nam nước này. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại