Báo Nga chỉ trích Mỹ không chịu... chúc mừng sinh nhật ông Putin

Hải Võ |

Ngày hôm qua (7/10) là sinh nhật lần thứ 62 của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ đã từ chối chúc mừng sinh nhật ông Putin.

Chinanews ngày 8/10 dẫn các nguồn tin từ truyền thông Nga cho biết, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã  "gián tiếp" từ chối chúc mừng sinh nhật ông Putin.

Áo hình Tổng thống Putin bất ngờ trở thành hàng nóng ở Moscow Áo hình Tổng thống Putin bất ngờ trở thành "hàng nóng" ở Moscow

Dù phương Tây liên tục chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng những từ ngữ khó nghe nhưng tại Nga, ông Putin vẫn rất được người dân, đặc biệt là giới trẻ hâm mộ.

Theo đó, khi bà Psaki được phóng viên hỏi trong cuộc họp báo rằng liệu bà này có muốn nhân cơ hội để gửi lời chúc mừng sinh nhật tới người lãnh đạo Nga, bà Jen Psaki đã trả lời rằng "ngày này không chỉ là sinh nhật ông Putin, mà còn là sinh nhật của nghệ sĩ piano Yo-yo Ma  cũng như rất nhiều người khác".

Được biết, bà Psaki đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tất cả mọi người.

Dân chúng diễu hành theo hình quốc kỳ Nga tại Grozny, Nga để chúc mừng sinh nhật Tổng thống Putin ngày hôm qua.
Dân chúng diễu hành theo hình quốc kỳ Nga tại Grozny, Nga để chúc mừng sinh nhật Tổng thống Putin ngày hôm qua.

Ngày 7/10 là sinh nhật lần thứ 62 của Tổng thống Nga. Ông Putin đã hội đàm qua điện thoại và nhận lời chúc từ nhiều lãnh đạo các quốc gia trên thế giới.

Dmitry Peskov - người phát ngôn của Tổng thống Putin - cho biết Tổng thống Nga đã "nghỉ phép" 1 ngày và đón sinh nhật trong khu rừng nguyên sinh ở Siberia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại