Biên phòng Ukraine tiếp nhận xe bọc thép BTR-70 nâng cấp

Ukroboronprom vừa chuyển giao cho lực lượng Biên phòng Ukraine 10 xe bọc thép chở quân BTR-70 được nhà máy chế tạo xe thiết giáp mang tên Nhikolaievsky nâng cấp.

Theo thông tin công khai, các xe thiết giáp BTR-70 chuyển giao được nâng cấp trang bị và hệ thống giáp mới chống lại đạn diệt tăng hóa năng (các loại đạn, tên lửa chống tăng sử dụng hiệu ứng nổ lõm).

Thông tin về gói nâng cấp của xe BTR-70 chuyển giao cho Biên phòng Ukraine không được công khai, nhưng từ các hình ảnh về xe bọc thép mới, BTR-70 nâng cấp trang bị hệ thống giáp lồng được cho là có khả năng vô hiệu hóa, giảm sức công phá của đạn chống tăng kiểu cũ. Tuy nhiên, không rõ khả năng bảo vệ của lớp giáp mới này đối với các loại đạn chống tăng hiện đại.

Xe thiết giáp BTR-70 nâng cấp của Biên phòng Ukraine.

Cùng với các xe BTR-70, Biên phòng Ukraine cũng tiếp nhận một số xe bọc thép tải thương có trang bị hệ thống điều hòa không khí.

Theo lời Trung tá Biên phòng Anatoly Sokyrko, cùng với việc chuyển giao xe thiết giáp nâng cấp, Nhà máy Nhikolaievsky cũng tổ chức đào tạo kíp lái cho các đơn vị xe thiết giáp nói trên. Trong tương lai, nhà máy này sẽ tiếp tục nhận thêm các đơn đặt hàng của lực lượng Biên phòng và Thủy quân lục chiến Ukraine.

Cần nhấn mạnh rằng, đơn hàng nâng cấp xe thiết giáp với Quân đội Ukraine là hợp đồng quân sự lớn nhất của nhà máy Nhikolaievsky trong vòng 20 năm qua.

Truyền thông Ukraine mới đây đăng tải thông tin, vì cuộc khủng hoảng ở miền Đông, toàn bộ lực lượng an ninh địa phương Ukraine cần được trang bị các dòng xe bọc thép nâng cấp. Đầu tháng 9/2014, Quốc hội Ukraine đã thông qua đạo luật bỏ thuế nhập khẩu đối với thiết bị quân sự, gồm các mặt hàng như: Đạn tên lửa, thuốc nổ và phụ tùng chế tạo xe thiết giáp. Đạo luật này sẽ có hiệu lực trong thời gian lực lượng Chính phủ Ukraine thực hiện "chiến dịch chống khủng bố" ở miền Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại