Tử hình kẻ chém chết người do thách đố qua mạng

Ngày 6-9, tại phiên xử lưu động, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Cường (23 tuổi) án tử hình về tội Giết người.

Các bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Hoài Hận (24 tuổi), Lâm Hoàng Nhân (25 tuổi), Nguyễn Văn Luận (26 tuổi), Lê Nguyễn Khánh Duy (21 tuổi), Phan Hoàng Lâm (21 tuổi), Phan Văn Tuấn (20 tuổi), Nguyễn Thanh Tân (26 tuổi), Trần Duy Phi Vũ (21 tuổi) và  Nguyễn Hải Hoàng (21 tuổi) bị phạt từ 9-16 năm tù giam cùng về tội danh trên.

Đáng chú ý, trong số này, các bị cáo Tân, Vũ và Hoàng đều là những người cầm điếc bẩm sinh.

Theo cáo trạng, rạng sáng 12-3, trong lúc ngồi nhậu tại quán Phố Đêm, Luận nhắn tin trên mạng chửi Phan Quốc An (28 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh). Hai bên chửi nhau trên mạng và thách gặp nhau để giải quyết.

Luận rủ thêm Cường, Duy và Võ Minh Hải (19 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu) đến quán nhậu để gặp và đánh An.

Do chủ quán và nhân viên phục vụ quán can ngăn nên nhóm của Luận tấn công luôn những người trong quán. Bị chống trả quyết liệt nhóm của Luận phải rút về lại quán Phố Đêm.

Tại đây, Luận tập hợp thêm một số đối tượng khác lên đến 10 người quay trở lại trả thù. Đến nơi, cả bọn cầm dao xông vào chém túi bụi những người trong quán bất kể đó là ai.

Hậu quả, bọn chúng đã chém chết nạn nhân Đặng Hà Nhi (22 tuổi), chém bị thương anh Phan Quốc An.

Tại tòa, ba bị cáo bị câm điếc là Tân, Vũ và Hoàng phải được giảng viên của Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh Tây Ninh làm phiên dịch để hiểu phán quyết của tòa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại