Con tin thứ 3 trong video giết nhà báo Mỹ là ai?

Trong video chặt đầu nhà báo Mỹ Steven Sotloff mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) mới tung ra còn có hình ảnh một con tin người Anh bị dọa chịu số phận bi thảm tương tự.

Ở đoạn cuối của video, một tay súng IS "trưng" con tin thứ 3, được xác định là một người Anh, kèm theo lời cảnh báo sẽ chặt đầu anh này nếu như các chính phủ phương Tây không "thoái lui" khỏi "liên minh ma quỷ của Mỹ chống lại Nhà nước Hồi giáo".

Thông điệp này cùng với những nghi ngờ rằng hung thủ giết Sotloff là một người Anh chắc chắn sẽ gia tăng áp lực lên Thủ tướng David Cameron trong lựa chọn tham gia cùng quân đội Mỹ trong chiến dịch tấn công các mục tiêu IS ở Iraq, thậm chí cả ở Syria.

Con tin Anh mặc bộ đồ màu cam trong video được xác định là David Cawthorne Haines, một chuyên gia an ninh. Cũng giống như Sotloff trong video giết nhà báo James Foley, nạn nhân này bị một chiến binh IS túm cổ áo.

Trang cá nhân của Haines trên mạng LinkedIn cho thấy anh đang là một giám đốc tư vấn của hãng Astraea có trụ sở tại Croatia. Hồ sơ của Haines cho thấy anh đã có một thập niên làm việc trong quân đội nhưng không rõ quân đội nước nào. Anh từng tới một số nước, trong đó có Nam Tư cũ và Libya.

Các cộng sự cũ mô tả ông bố một con là người "chăm chỉ và chu đáo". Anh từng làm việc cho tổ chức gìn giữ hòa bình dân sự Nonviolent Peaceforce khoảng 6 tháng trong năm 2012 và sau đó đầu quân cho một tổ chức khác theo một hợp đồng ngắn hạn ở Syria đầu năm 2013.

Năm 2010, Haines cưới một cô gái tên là Dragana Prodanovic và họ có một con gái nhỏ ở Croatia, theo báo Vocativ.

Trở lại video giết nhà báo Mỹ Sotloff, hung thủ bịt kín mặt tự nhận là người đã giết nhà báo Mỹ James Foley trước đó, múa dao và nói thẳng với Tổng thống Mỹ bằng một chất giọng Anh: "Tôi đã trở lại, Obama, và tôi trở lại bởi vì chính sách ngoại giao ngạo mạn của ông nhằm vào Nhà nước Hồi giáo".

Đối tượng tiếp tục" "Chừng nào tên lửa của ông còn nã vào người dân của chúng tôi thì con dao này sẽ tiếp tục cắt cổ người của ông".

Thủ tướng Anh gọi vụ giết người mới nhất này cùng video ghi cảnh hành hình là "một hành động vô cùng kinh tởm và hèn hạ". Trước đó, ông từng tuyên bố không loại trừ các cuộc không kích nhưng đến nay vẫn chỉ giới hạn ở sứ mệnh nhân đạo dành cho các cộng đồng nạn nhân của IS ở Iraq.

"Nếu được xác minh thì đây là một vụ giết người hèn hạ và dã man. Tôi xin dành tình cảm và những lời cầu nguyện cho gia đình và bạn bè của anh Sotloff tối nay khi họ đối diện với tình cảnh đau thương và kinh khủng này", báo Independent dẫn lời ông Cameron.

Thủ tướng Anh cam kết thêm: "Chúng tôi đã nỗ lực đảm bảo an toàn cho người Anh và chúng tôi sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để bảo vệ đất nước của chúng ta, người dân của chúng ta khỏi những tên khủng bố man rợ đó", ông Cameron tuyên bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại