Tàu sân bay có giá 1 xu thực hiện chuyến đi biển lần cuối

Bạch Dương |

Tàu sân bay USS Saratoga (CV-60) đã nghỉ hưu của Hải quân Mỹ đang thực hiện chuyến đi biển cuối cùng trước khi bị phá dỡ để lấy sắt vụn.

Trang mạng Sina của Trung Quốc mới đây đã đăng tải một số tấm ảnh chụp ngày 25/8 ghi lại chuyến hải trình cuối cùng của tàu sân bay USS Saratoga (CV-60) tới Brownsville, bang Texas - nơi nó sẽ được phá dỡ lấy sắt vụn.

Tàu sân bay USS Saratoga trong chuyến hải trình cuối cùng

Tháng 5/2014, Hải quân Mỹ đã bán rẻ USS Saratoga (CV-60) - một tàu sân bay phi hạt nhân thời kỳ chiến tranh Việt Nam cho Tập đoàn Hàng hải ESCO với giá tượng trưng 1 xu để làm phế liệu.

Như vậy 2 tàu sân bay đầu tiên thuộc lớp Forrestal gồm USS Forrestal (CV-59) và USS Saratoga (CV-60) đã cùng có chung một kết cục khi đều được bán cho các công ty ở Brownsville, bang Texas. 2 tàu còn lại của lớp gồm USS Ranger (CV-61) và USS Independence (CV-62) đang trong trạng thái chờ định đoạt số phận.

Trước đó, một số người đã cân nhắc chuyển USS Saratoga thành một bảo tàng nhưng không may cho CV-60 là kế hoạch này đã không nhận được đủ sự ủng hộ.

Tàu sân bay USS Saratoga thời điểm năm 1992

USS Saratoga (CV-60) là tàu thứ 2 trong loạt 4 tàu sân bay lớp Forrestal. Tàu có chiều dài 324 m; chiều rộng 76,8 m; mớn nước 11,3 m;  lượng giãn nước đầy tải 81.101 tấn, tốc độ tối đa 35 hải lý/h, phi đội trên tàu gồm từ 70 - 90 máy bay và trực thăng các loại.

Saratoga được hạ thủy ngày 16/12/1952, chính thức vào biên chế Hải quân Mỹ ngày 14/4/1956 và bị thải loại ngày 20/8/1994.

USS Saratoga hoạt động chủ yếu ở Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, đã tham gia chiến tranh ở Việt Nam (1964 - 1975) và chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất (1990 - 1991).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại