Cấp dưới đua nhau tâng bốc, mua sách của Tập Cận Bình

Sách của Tập Cận Bình đã gần như được bao mua bởi nhà sách Tân Hoa Xã của nhà nước, cũng như cơ quan tuyên truyền các cấp của chính phủ và mỗi lần họ mua 10.000 cuốn một lúc.

Ông Tập Cận Bình đang gây ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc trong chiến dịch bài trừ tham nhũng thời gian qua. Các phát biểu của ông Tập Cận Bình đang được đóng thành sách và bán vài triệu bản. Tiền nhuận bút từ bán sách sẽ là một khoản không hề nhỏ.

Trong lịch sử Trung Quốc, "Trước tác" của Mao Trạch Đông là cuốn bán chạy nhất không thể tranh cãi. Tuy nhiên, một bộ sưu tập mới của các trích dẫn từ "lời vàng ý ngọc" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể bám sát gót cuốn Trước tác.

Trong hai tháng gần đây, cuốn "Bản ghi chép các bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình" đã bán được 10 triệu bản, đây là số liệu do nhà xuất bản thông báo. Tất nhiên, còn lâu, nó mới so sánh được với cuốn "Trước tác" của Mao Trạch Đông với 900 triệu cuốn được bán trong nửa thế kỷ qua và được liệt vào danh sách của kỷ lục Guinness.

Một bài báo được in trên tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc hôm thứ hai cho biết, cuốn sách đã "nhận được sự đón tiếp nồng hậu trong xã hội, và thu hút được sự chú ý cao của đông đảo các đảng viên, cán bộ và quần chúng". Bài báo cũng ca ngợi cuốn sách có phong cách viết "trong lành và sạch sẽ", cũng như "tinh hoa nhưng ai cũng có thể đọc hiểu".

Phương tiện truyền thông nhà nước trước đây đã thi nhau ca ngợi ông Tập là một diễn giả. Ví dụ trong một dịp năm nay, họ dành đầy đủ một trang để tán về tài giảng giải văn học của ông Tập nhưng thật ra đó chỉ là những lần ông Tập kể lặt vặt các yếu tố văn học trong các bài phát biểu của mình, bao gồm cả các câu trong sách Nho.

Ngoài ra, ông Tập cũng trích dẫn vài câu của nhà thơ Mỹ Marianne Moore trong khi tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Bắc Kinh hơn một tháng trước.

Lang, một nhân viên lưu trữ tại nhà xuất bản nói với tờ China Real Time rằng các cuốn sách của ông Tập đã gần như được bao mua bởi nhà sách Tân Hoa Xã của nhà nước, cũng như cơ quan tuyên truyền các cấp của chính phủ và mỗi lần họ mua toàn là 10.000 cuốn một lúc. Đối tượng mua nhiều khác bao gồm các công ty nhà nước, thường mua vài trăm cuốn cùng một lúc rồi đến các nhà sách tư nhân.

Ngoài việc mua sách của Chủ tịch Tập Cận Bình, tờ Nhân Dân nhật báo cho biết, cơ quan chính phủ trên khắp đất nước cũng đã tổ chức các buổi học với nội dung là các điều trích dẫn từ lời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Họ còn cho biết cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng nhưng là để các dân tộc thiểu số ở Tân Cương và Vân Nam tiếp cận với cuốn sách.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại