Bước ngoặt lớn sau vụ James Foley: Mỹ có thể tấn công quân sự IS

Theo LA Times, Mỹ đang cân nhắc tấn công phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria khi cho rằng đoạn video cắt đầu nhà báo James Foley là một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Mỹ.

Thời báo Los Angeles (LA Times) dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao cho rằng, mặc dù Tổng thống Obama luôn phản đối việc quân đội Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc nội chiến ở Syria nhưng sau hành động giết hại dã man nhà báo Foley của IS, ông dường như đã có suy nghĩ khác. Ông đang xem xét tất cả các phương án có thể bảo vệ người Mỹ khỏi IS, một mối đe dọa có thể tiến tới Mỹ và các quốc gia phương Tây khác.

Nhà báo Steven Sotloff (đội mũ đen ở giữa) là một nhà báo khác của Mỹ đang bị IS bắt cóc và dọa giết.

Tuy nhiên theo ông Ben Rhodes, Phó Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, hiện Tổng thống Obama vẫn chưa đệ trình phương án tấn công quân sự nào vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, ngoại trừ 2 khu vực quan trọng ở Iraq.

Trong tháng Tám, quân đội Mỹ đã tiến hành hơn 90 vụ không kích tại Iraq để bảo vệ người thiểu số Yazidi và tấn công các vị trí của phiến quân ở Mosul.

Ông Rhodes nói: “Việc nhà báo Jim Foley bị hành quyết tàn bạo là một sự sỉ nhục. Chúng tôi xem đó là một cuộc tấn công nhằm vào đất nước chúng tôi khi một người trong số chúng tôi bị giết như thế”.

Một quan chức cấp cao khác của Mỹ cho biết, mặc dù Nhà Trắng không muốn tăng thêm xung đột ở Syria, nhưng muốn cho mọi người biết rằng "điều đó không thể ngăn chúng tôi tấn công trong trường hợp cần thiết".

Theo Lầu Năm Góc, IS đã mạnh lên rất nhiều trong năm qua và đã trở thành nguy cơ khủng bố đáng lo ngại hơn cả tổ chức khủng bố Al Qaeda.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đánh giá đây là một tổ chức khủng bố “được tổ chức tốt và có nguồn tài chính dồi dào hơn mọi tổ chức khủng bố từ trước tới nay”.

Ông nhận định: “Chúng không chỉ là một tổ chức khủng bố thông thường. Chúng biết kết hợp tư tưởng với kiến thức quân sự, chiến thuật và chiến lược”.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey cũng cho rằng nếu Nhà nước Hồi giáo bành trướng toàn Trung Đông thì khu vực này sẽ thay đổi sâu sắc và tạo ra môi trường đe dọa an ninh Mỹ.

Theo ông, muốn tiêu diệt hoàn toàn Nhà nước Hồi giáo thì phải tấn công chúng ở Syria vì thực lực của chúng ở Syria rất mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại