Chỉ báo chí mới được quyền quay công an khi làm việc?

Trần Chân |

(Soha.vn) - Kiểm tra hành chính phương tiện giao thông ngay trên đường nhưng các đồng chí công an lại không cho phép người dân xung quanh quay clip.

Ngày hôm nay, trên rất nhiều diễn đàn mạng đã cho đăng tải một đoạn clip cùng dòng tít: "Công an: Báo chí mới được phép quay nhé". Và trong clip có thể nhìn thấy rõ cảnh 2 người mặc quần áo công an đang kiểm tra hành chính đối với một chủ phương tiện xe máy.

Nhưng khi phát hiện ra có người đang clip, 2 người mặc quần áo công an này một mực nói rằng chỉ có những người làm công tác báo chí mới được quyền quay, còn với người dân thường thì không. Cùng với đó, 2 người liên tiếp khẳng định người phụ nữ chủ phương tiện đã vi phạm giao thông và yêu cầu đi về phường giải quyết. Trong khi, người phụ nữ vẫn khẳng định rằng mình không vi phạm. Mặt khác, lần lượt 2 người rút điện thoại di động ra để chụp và quay lại hình ảnh của người đàn ông đã quay clip họ, không rõ với mục đích gì. 

Một lúc sau, một người mặc quần áo công an đến để giải quyết vấn đề. Mọi chuyện kết thúc bằng việc "đường ai nấy đi". Sự việc này được một số dân mạng "gợi ý" là đã xảy ra tại Thanh Hóa.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại