Bình Dương: Chồng cướp tiệm vàng, vợ ngồi tù

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Không có tiền mua ma túy về sử dụng, Sang rủ Thành dùng súng giả đi cướp tiệm vàng rồi về rủ Thảo mang bán lấy tiền tiêu xài.

Sáng 6/8, TAND TX.Dĩ An, (Bình Dương) đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án dùng súng giả cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Sang và Vương Quốc Thành (cả 2 cùng 27 tuổi, ngụ ở Bình Dương) là người nghiện ma tuý. Vào ngày 18/6, Sang rủ Thành đi cướp tiệm vàng để lấy tiền mua ma tuý sử dụng. Cả hai bàn bạc với nhau cùng đi tìm tiệm vàng vắng khách, sau đó Sang dùng súng giả khống chế người trong tiệm còn Thành dùng búa đập tủ kính để cướp vàng.

Phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận trên địa bàn tình Bình Dương vì hành vi liều lĩnh của những bị cáo
Phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận trên địa bàn tình Bình Dương vì hành vi liều lĩnh của những bị cáo

Khi kế hoạch được cả hai thống nhất, Thành chở Sang đi tìm địa điểm để cướp. Đi qua đường Kha Vạn Cân phát hiện tiệm vàng Kim Nguyệt, số 15/13, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An chỉ có một phụ nữ đứng bán hàng và một bảo vệ, hơn nữa ngoài đường trời lại mưa, nên cả hai quyết định hành động. Đi vào tiệm vàng, Sang rút súng giả ra uy hiếp bảo vệ còn Thành dùng búa đập vỡ tủ kính cướp đi 27 chiếc nhẫn vàng rồi tẩu thoát.

Sau khi cướp được vàng, cả hai trở về nhà Sang và lấy một chiếc nhẫn đưa cho Trần Thị Thu Thảo (vợ của Thành) đi bán được hơn 4 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Ngày 19/6, Sang và Thành tiếp tục lấy một chiếc nhẫn khác đi bán với giá 6 triệu đồng. Sau đó cả hai bàn bạc với nhau đem hết số vàng còn lại đi bán lấy tiền chia nhau.

Cả hai bị cáo đều là những con nghiện
Cả hai bị cáo đều là những con nghiện

2 đối tượng gọi điện cho Thảo đến rồi cả 3 mang 24 chiếc nhẫn đến một tiệm vàng ở quận Gò Vấp, TPHCM bán nhưng chủ tiệm không mua. Sau đó các bị cáo mang vàng về một tiệm khác ở Dĩ An, Bình Dương bán thì bị lực lượng công an ập vào kiểm tra, cả 3 bỏ lại số vàng tẩu thoát.

Đến ngày 24/6, Sang đến công an thị xã Dĩ An đầu thú, ngày 25/6, cơ quan công an bắt khẩn cấp Thành và Thảo.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Sang 9 năm tù, Thành 8 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản và Thuý 2 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại