Mật phục thâu đêm bắt hàng tạ chim bồ câu đông lạnh "thối"

Thế Long |

(Soha.vn) - Hơn 400 kg chim đông lạnh không rõ nguồn gốc, được đóng trong thùng xốp đang bốc mùi hôi tanh nồng nặc tuồn vào Thủ đô.

Rạng sáng nay 30/7, tại chân cầu Thanh Trì thuộc địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội, sau khi mật phục thâu đêm lực lượng liên ngành đã tiến hành kiểm tra, phát hiện tài xế xe tải biển kiểm soát 98C: 019.13 được ngụy trang bởi chiếc ách ngăn bên trong thùng xe. Phía trong cùng được dùng để chứa 4 thùng chim bồ câu đông lạnh không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ kiểm dịch. Ngăn bên ngoài của ô tô tải được che kín bởi nhiều bao tải đồ chơi trẻ em cũng không rõ nguồn gốc.

 

chiếc xe tải có vách ngăn để chứa hàng tạ chim câu đông lạnh

Lái xe Trần Văn Sơn (sinh năm 1982, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh) khai nhận, đã tự ý tạo một vách ngăn, chia đôi thùng xe. Số đồ chơi chất bên ngoài nhằm mục đích che giấu 4 thùng xốp cỡ lớn chứa chim bồ câu đông lạnh bên trong.

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Đống Đa, sau nhiều ngày trinh sát và theo dõi, vào sáng nay 30/7, đơn vị này đã phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 13, Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện một vụ vận chuyển động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc về Hà Nội tiêu thụ.

Tại thời điểm này, lái xe Sơn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của toàn bộ số hàng kể trên.
Tại thời điểm này, lái xe Sơn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của toàn bộ số hàng kể trên.
Chim câu có trọng lượng chỉ 2 con/1 kg

Chim câu có trọng lượng 2 con/1 kg

Bước đầu, tài xế này cho hay, vào khoảng 4 giờ sáng 30/7, Sơn nhận số chim trên từ một người không quen biết tại địa phận Móng Cái, Quảng Ninh với mục đích đưa về Thủ đô tiêu thụ.
Bước đầu, tài xế này cho hay, vào khoảng 4 giờ sáng 30/7, Sơn nhận số chim trên từ một người không quen biết tại địa phận Móng Cái, Quảng Ninh với mục đích đưa về Thủ đô tiêu thụ.

 

Cũng trong sáng 30/7, lực lượng liên ngành gồm Công an Kinh tế quận Đống Đa và Đội Quản lý thị trường số 13 đã phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29C-297.01 do Mai Đình Quân (sinh năm 1983, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang) điều khiển có chở theo nhiều nguyên liệu, phụ gia để sản xuất bim bim không rõ nguồn gốc. Số hàng này được vận chuyển từ ga Yên Viên vào nội đô để tiêu thụ.

Mỳ chính được sản xuất ở nước ngoài không rõ nguồn gốc

Mỳ chính được sản xuất ở nước ngoài không rõ nguồn gốc

 

Tuy có chữ Việt nhưng các loại này đều sản xuất ở nước ngoài

Tuy có chữ Việt nhưng các loại này đều sản xuất ở nước ngoài

các loại bao bì bim bim được đưa từ nước ngoài về

các loại bao bì bim bim được đưa từ nước ngoài về

Phụ gia sản xuất bim bim mang chữ nước ngoài

Phụ gia sản xuất bim bim mang chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ

 

Hiện các vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra mở rộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại