Lão già bệnh hoạn ghi nhật ký "quan hệ" với trẻ em

Duy Kha |

(Soha.vn) - Lợi dụng các cháu nhỏ đến chơi, Siêng đã dụ dỗ cho tiền rồi nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với các cháu. Sau mỗi lần "quan hệ", Siêng lại ghi chép vào sổ nhật ký.

Ngày 28/7, TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử, bác kháng cáo và tuyên y án 20 năm tù đối với Huỳnh Văn Siêng (SN 1943 tại Giồng Trôm – Bến Tre) về 2 tội “hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em”.

Theo án sơ thẩm, Siêng hoạt động tôn giáo tại xã Hưng Phong huyện Giồng Trôm – Bến Tre. Trong thời gian hoạt động, Siêng phát hiện có nhiều nữ sinh hàng ngày vào chơi nên nảy sinh ý đồ đồi bại.

Khoảng đầu năm 2013, nhận thấy cháu N.T.T.N và cháu P.T.H.P. (cùng sinh năm 2000) đang ở độ tuổi phát triển chưa hiểu biết về vấn đề tâm sinh lý, Siêng liền dụ dỗ bằng cách cho tiền và bánh kẹo. Sau đó, Siêng dùng tay kích thích đến những bộ phận "nhạy cảm" trên cơ thể của các cháu.

Do bị Siêng dụ dỗ bằng cách cho tiền nên hai cháu N. Và P. thường đến nơi này và bị Siêng xâm hại tình dục nhiều lần. Theo đó, sau mỗi lần quan hệ, Siêng lại ghi chép vào quyển tập để lưu lại số tiền mình đã cho 2 cháu.

Phát hiện cháu N. có những biểu hiện khác thường của người đang mang thai, bà T. (ngoại cháu N.) đã đưa cháu đi khám. Qua khám nghiệm, bà T hoảng hốt khi biết cháu N. Đã mang thai 15 tuần. Ngay lập tức, bà T. đến cơ quan địa phương tố cáo hành vi của Siêng.

Khi bị phát hiện, Siêng bỏ trốn khỏi địa phương, cho đến ngày 28/10/2013 thì bị bắt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại