"Thông tin vải thiều nhập ngược từ TQ về VN không chính xác"

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Đó là thông tin được Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên đưa ra để bác bỏ “nghi vấn” vải thiều được nhập ngược từ Trung Quốc về Việt Nam.

Chiều tối 1/7, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2014, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã thông báo một số kết quả tình hình phát triển kinh tế trong tháng 6/2014.

Bên cạnh những thông tin về Biển Đông, một trong những nội dung được báo giới quan tâm tại buổi họp báo là tình hình xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc. Trong những ngày vừa qua, thông tin vải thiều được xuất ngược từ Trung Quốc sang Việt Nam xuất hiện gây sự chú ý đặc biệt cho dư luận.

Trả lời về thông tin này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho hay: “Thông tin về việc vải thiều nhập vào Việt Nam là không chính xác”. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (Bộ Công thương) cho biết thêm: “Việc trước mắt và lâu dài là chúng ta đang tìm các thị trường mới để có thể tìm đầu ra cho các nông sản của Việt Nam”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Liên quan đến phát ngôn của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn ngày 27/6:  “Chúng tôi vừa nhận được thông tin, phía Trung Quốc đang tăng cường giám sát xuất nhập khẩu tiểu ngạch. Thời gian tới, thậm chí một số cửa khẩu có khả năng sẽ dừng một thời gian để họ chấn chỉnh các quy định” và những ảnh hưởng do vụ giàn khoan Hải Dương – 981 đến nền kinh tế của Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho hay: “Tinh thần ứng phó với tình huống xảy ra thì đã có chuẩn bị từ lâu rồi. Các tình huống xấu có thể xảy ra là hạn chế ở biên giới và tình huống thứ 2 là đóng cửa cửa khẩu và cao hơn nữa cấm xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên, Chính phủ thống nhất chung là có ảnh hưởng nhưng mức độ ảnh hưởng không lớn lắm. Cũng cần nói cụ thể hơn là kiểm soát tiểu ngạch chứ không phải đóng cửa, các phần còn lại là lưu thông bình thường”.

Về gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng cho ngư dân, Bộ trưởng Nên cho hay: “Quan điểm là cơ quan chức năng sẽ tính toán, đối tượng nào được tham gia. Chính phủ đã bàn rõ và thủ tục như thế nào để nhanh nhất và thuận tiện nhất cho ngư dân. Chính phủ mong muốn gói hỗ trợ này sớm được đưa tới những ngư dân”.

Trước thông tin “Thủ tướng giao các cơ quan chức năng tiếp tục củng cố, chuẩn bị hồ sơ, báo cáo lãnh đạo cấp cao xem xét, cân nhắc thực hiện việc đấu tranh pháp lý theo luật pháp quốc tế”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho hay: “Thủ tướng có giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng để củng cố hồ sơ pháp lý để cân nhắc, khi thấy thật sự cần thiết có lợi cho đất nước thì tiến hành. Việc này đã được tiến hành lâu và Thủ tướng tiếp tục nhắc”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại