Cầm quyết định đến làm ở công an tỉnh mới biết bị lừa đảo

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Với chiêu thức tự khoe mình có nhiều mối quan hệ quen biết nên có thể lo được vào ngành công an, Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Đức Anh số tiền 300 triệu.

Chiều 12/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt giữ Lê Thị Mỹ Hoa (SN 1956, quê Khánh Hoà) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra Hoa quen biết với ông Vũ Văn Ký (SN 1966, ngụ xã An Thái, huyện Phú Giáo) và biết anh Hoàng Đức Anh (SN 1988, cũng ngụ tại xã An Thái) là người phục vụ có thời hạn trong Công an tỉnh Bình Dương, mới nhận quyết định xuất ngũ và đang có nguyện vọng xin vào ngành công an.

Nhận thấy đây là miếng mồi ngon nên Hoa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Đức Anh. Hoa nói với ông Ký là mình có quan hệ với nhiều lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương nên có thể lo cho anh Đức Anh vào ngành công an với giá 300 triệu.

Khi thấy “con mồi” đã tin tưởng, Hoa yêu cầu anh Đức Anh đưa quyết định xuất ngũ cho mình. Bằng cách in sao, làm giả quyết định nhận công tác, sau đó Hoa giao cho anh Đức Anh và nhận số tiền 300 triệu đồng.

Chờ một thời gian không thấy Hoa dẫn đến Công an tỉnh Bình Dương nhận công tác nên anh Đức Anh cầm quyết định đến Phòng tổ chức cán bộ Công an Bình Dương thì được biết đây là quyết định giả. Biết mình bị lừa nên anh Đức Anh làm đơn tố cáo vụ việc.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Hoa để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra cơ quan điều tra cũng xác định được bằng chiêu thức tương tự, Hoa đã lừa trót lọt 2 nạn nhân ở TP.HCM.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại