"Nữ quái” lừa đảo xin học, chạy việc vào cơ quan nào cũng...trúng

Thế Long |

(Soha.vn) - Khi khách hàng đồng ý đặt tiền để lo xin việc hoặc "chạy" điểm, Hường đều đưa ra các quyết định trúng tuyển để nhận nốt tiền. Tuy nhiên, đó chỉ là những giấy tờ giả.

Công an quận Đống Đa vừa ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Tăng Thị Hường (39 tuổi), trú tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2014, công an quận Đống Đa nhận được đơn tố cáo của chị Hầu Thị V. về việcđối tượng Tăng Thị Hường có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức chạy việc làm và lo vào trường đại học.

Theo trình bày của chị Hầu Thị V., từ đầu tháng 10/2013, thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, chị có quen biết với Hường. Tại các lần gặp mặt, Hường khoe có khả năng “chạy” vào học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội hoặc lo việc làm. Chính vì thế, ngày 22/10/2013, tại nhà riêng của Hường thuộc phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), chị V. đưa cho người phụ nữ này 100 triệu đồng, để lo cho cháu của chị đậu vào Học Viện Báo chí và Tuyên Truyền (do trước đó thiếu điểm) với giá 200 triệu đồng.

Khi giao tiền, Hường viết giấy biên nhận bằng tay. Nhận được tiền, Hường đưa cho chị V. giấy thông báo nhập học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, có dấu đỏ và chữ ký của ông Lưu Khắc Hiếu (Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Thấy giấy thông báo nhập học ghi đúng tên Q. nên chị V. mang về cho người nhà xem.

Đến ngày 25/10/2013, chị V. mang tờ giấy này và hồ sơ nhập học đưa cho Hường. Theo đúng cam kết, ngày 29/10/2013, chị V. giao nốt 100 triệu đồng còn lại cho Hường. Sau khi nhận đủ tiền và hồ sơ nhập học, Hường nói với chị V. cứ yên tâm, khoảng 1 tuần nữa sẽ có người của trường gọi điện thông báo ngày nhập học. Tuy nhiên, đến đầu 2014, cháu của chị V. vẫn không được nhập học như thỏa thuận. Nhiều lần chị V. tìm Hường đòi tiền nhưng thị không trả mà khất lần hoặc trốn không gặp.

Trong đơn tố cáo, chị V. cũng cho biết thêm, đầu tháng 10/2013, chị và một người bạn tên Trần Thị Giang đến gặp Hường nhờ lo chuyển công tác từ trường ở huyện Đan Phượng về huyện Từ Liêm. Sau lần đầu nói chuyện, Hường nhận lời và yêu cầu chị Giang chi 200 triệu đồng để lo việc. Chị Giang đồng ý và làm sơ yếu lí lịch, hồ sơ công chức đưa cho Hường. Vài ngày sau, Hường gọi điện bảo chị Giang đến gặp và đưa cho 1 Quyết định tuyển dụng của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) do Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Phương Liên ký vào ngày 30/10/2013.

Cũng chiêu trò giống với chị V., sau khi nhận được 100 triệu đồng, Hường đưa cho chị Giang Quyết định đó mang về nhà và bảo 2 ngày sau trả lại.

Đối tượng Hường tại cơ quan công an

Đối tượng Hường tại cơ quan công an.

Tiếp nhận đơn trình báo, công an quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố vào cuộc xác minh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hường khai nhận, biết chị V. có nhu cầu xin cho cháu vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền học nên nhận lời giúp. Để làm việc này, Hường nhờ một người tên là Phạm Quốc Việt (Giám đốc Công ty Tân Việt) giúp và chi cho Việt số tiền 70 triệu đồng.

Nhận được tiền, Việt bảo Hường mang hồ sơ của Q. đến Học viện Thanh thiếu niên đưa cho một người tên là Vũ Đình Hùng (Giám đốc Công ty CP Đào tạo và Tư vấn phát triển giáo dục, Học viện Thanh thiếu niên). Khi đi, Việt đưa cho Hường 20 triệu đồng và bảo giao cho Hùng. Vài ngày sau, Việt đưa cho Hường tờ giấy thông báo nhập học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây cũng chính là tờ giấy Hường đưa cho chị V.

Còn về vụ chuyển trường cho chị Giang, Hường khai nhận, đã gặp một người tên là Vinh làm ở Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Do biết Vinh thông qua bạn đang làm giáo viện tại Trường THCS Trung Văn (Từ Liêm) để "chạy" nên Hường đã đưa hồ sơ và 70 triệu đồng cho Vinh để nhận bản Quyết định tuyển dụng viên chức đối với chị Giang. Hường cũng đã mang quyết định về cho chị Giang xem. Ngày 29/10/2013, chị Giang đưa 100 triệu đồng cho Hường nhưng vẫn không được chuyển công tác.

Từ lời khai của đối tượng Hường, Cơ quan điều tra công quận Đống Đa đã triệu tập Phạm Quốc Việt, Vũ Đình Hùng để làm rõ vụ chạy vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tuy nhiên, cả hai người này phủ nhận lời khai của Hường. Tiến hành đối chất, các bên vẫn giữ nguyên lời khai của mình tại cơ quan điều tra. Tiến hành xác minh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trường THCS Trung Văn, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, cơ quan công an nhận thấy lời khai của Hường có nhiều điểm không chính xác.

Cũng trong khoảng thời gian tiếp nhận và điều tra theo đơn tố cáo của chị V., hành vi của Hường càng rõ hơn khi công an quận Đống Đa tiếp tục nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Th. (ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) về việc chị bị Hường lừa đảo chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng.

Theo đơn trình báo, khoảng tháng 11/2013, thông qua một số người bạn, chị Th. quen biết với Hường. Tại các buổi gặp mặt, Hường nói đang có suất vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và Bệnh viện Quân y 108. Tin tưởng, chị Th. nhờ Hường lo cho người nhà tên là K. vào Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và C. vào Bệnh viện Quân y 108. Hường nhận lời giúp và thông báo chi phí vào Bệnh viện Đống Đa là 150 triệu đồng, Bệnh viện Quân y là 300 triệu đồng. Chị Th. đồng ý lo việc cho K.

Ngày 15/12/2013, Hường đưa cho chị Th. quyết định tuyển dụng do bà Nguyễn Thị Bích Đào (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa) ký và đóng dấu. Hai ngày sau, Hường yêu cầu chị Th. đưa lại quyết định tuyển dụng và giao tiền.

Vì tin tưởng, khi đã có quyết định, đầu tháng 1/2014, chị Th. tiếp tục đưa hồ sơ của C. để Hường lo vào làm tại Bệnh viện Quân y 108. Chị Th. giao cho Hường thêm số tiền 300 triệu đồng và nhận quyết định tuyển dụng do ông Trần Duy Anh (Giám đốc Bệnh viện Quân y 108) ký và đóng dấu. Đến nay, chị T. giao cho Hường 450 triệu nhưng cả K. và C. vẫn ở nhà.

Tại cơ quan công an, Hường khai nhận toàn bộ vụ việc và cho rằng, đối với trường hợp của K. Hường đã nhờ Dương Thị Hạnh (Phòng Hành chính, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa) "chạy" với chi phí 120 triệu đồng. Chính Hạnh là người đưa cho Hường tờ quyết định tuyển dụng viên chức. Còn trường hợp của C., Hường nhờ một người tên là Trung (ở quận Long Biên, Hà Nội) giúp với giá 220 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Trung đưa cho Hường quyết định tuyển dụng của Bệnh viện Quân y 108.

Tiến hành xác minh, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết, vị giám đốc ký tên đã nghỉ hưu từ năm 2011. Còn với Bệnh viện Quân y 108, mẫu quyết định không đúng với mẫu do bệnh viện ban hành.

Trao đổi với PV, đại tá Bùi Văn Đại - Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho thấy, quyết định của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, giấy báo nhập học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hai quyết định tuyển dụng của bệnh viện là giả.

Hiện công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tăng Thị Hường về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại