Giám đốc giả làm phóng viên lừa đảo chạy việc vào Bộ Công an

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Sáng nay, 11/6, TAND TP. Hà Nội đã tiến hành xét xử một giám đốc công ty giả làm phóng viên để lừa đảo chạy việc vào Bộ Công an hòng chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo trong vụ án này là Lê Anh Sơn (SN 1985, ở TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Sơn vốn là Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Sonic Việt. Tuy nhiên, Lê Anh Sơn còn làm một thẻ phóng viên giả với chức danh Trưởng ban Biên tập Tạp chí Tác phẩm và Thương hiệu để thể hiện với mọi người về khả năng quan hệ, có thể xin việc làm tại một ngân hàng lớn, các đơn vị thuộc Bộ Công an, xin học tại trường Trung học An ninh Nhân dân I. Ngoài ra Sơn còn khoe khoang quen biết nhiều người trong ngành tư pháp và có thể xin cho người phạm tội được tha…

Bị cáo Lê Anh Sơn trước vành móng ngựa
Bị cáo Lê Anh Sơn trước vành móng ngựa

Với thủ đoạn này, từ tháng 10/2011 đến tháng 4/2013, Lê Anh Sơn đã nhận tiền và chiếm đoạt của 4 người với số tiền 690 triệu đồng. Hành vi của Sơn chỉ bị phát giác khi ngày 15/3/2013, một nạn nhân của Sơn viết đơn tố cáo lên Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội về việc Sơn nhận số tiền 200 triệu đồng để chạy việc cho chị này vào Ngân hàng Vietinbank. Đến hạn, Sơn không xin được việc và chỉ trả lại cho chị này 8 triệu đồng.

Đáng chú ý, sau khi nhập cuộc, cơ quan công an làm rõ, Sơn đã dùng thẻ phóng viên giả và giới thiệu là Trưởng ban Biên tập Tạp chí Tác phẩm và Thương hiệu, đồng thời tự giới thiệu có người thân làm việc ở Bộ Công an và có thể xin cho anh Đỗ Duy Linh (một nạn nhân của Sơn) làm việc ở một đơn vị của cơ quan này. Khi anh Linh đưa tiền cho Sơn nhưng mãi không thấy được đi làm, anh Linh gọi điện đòi tiền thì Sơn chỉ trả lại cho anh Linh 100 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của Sơn thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra trước đó. Theo đó, Sơn khai rằng toàn bộ số tiền lừa của 4 nạn nhân đã tiêu xài hết. Đối với việc làm giả thẻ phóng viên, Sơn khai đã tự nghĩ ra tên Tạp chí Tác phẩm và Thương hiệu, tự soạn thảo và sau đó đến cửa hàng photocopy in màu rồi dùng thẻ này để nhằm tạo lòng tin với các bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và lời khai của Sơn cùng những người có liên quan, sau khi nghị án cân nhắc những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Lê Anh Sơn 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại