Giả danh công an lừa đảo hơn 300 triệu

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Nợ nần chồng chất vì mê cá độ bóng đá nên Hùng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 5/6  cơ quan CSĐT, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) vừa bắt giữ đối tượng Trần Phúc Hùng (SN 1991, ngụ khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An) để điều tra về hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hùng từng có thời gian đi nghĩa vụ công an và công tác tại trại giam An Phước nên hiểu rõ một số thuật ngữ trong ngành công an. Sau khi hết nghĩa vụ, Hùng về địa phương sinh sống. Do mê cá độ bóng đá, không nghề nghiệp, bị các chủ liên tục đòi nợ nên Hùng đi giở chiêu lừa đảo.

Bằng cách thuê ôtô xịn đi gặp “con mồi”, rồi tự giới thiệu mình là cán bộ quản giáo đang công tác tại nhà tạm giữ Công an thị xã Dĩ An, có quan hệ thân thiết với lãnh đạo và có mối mua hàng trăm xe máy mà cơ quan đang cần thanh lý.

Cụ thể Hùng đã khoe và lừa anh Nguyễn Thanh Tuyên (SN 1979, ngụ TP.HCM) đang có một xe SH đời 2013 cần thanh lý. Tin tưởng anh Tuyên và bạn cùng nhau góp tiền mua xe với giá 100 triệu đồng, đặt cọc trước cho Hùng 30 triệu đồng và bản photo giấy CMND để làm thủ tục. Lấy được tiền, Hùng tắt điện thoại bỏ trốn tiếp tục cá độ bóng đá. Cũng với thủ đoạn này tháng 4/2014, anh Lưu Hoàng Lộc (ngụ quận Gò Vấp) cũng bị Hùng lừa 124 triệu đồng. Đến thời điểm bị bắt Hùng đã lừa 10 người để chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng, dùng cá độ bóng đá và tiêu xài.

Chiều 29/5/2014, Hùng đang nhân 110 triệu đồng của anh Lê Duy Hào (SN 1985, ngụ thị xã Thuận An) tại quán cà phê Góc Phố (khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An) thì bị trinh sát Công an thị xã Dĩ An khống chế, bắt quả tang.

Cơ quan công an thị xã Dĩ An đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Hùng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại