Người trong cuộc nói về việc CSGT chửi bậy, rút súng dọa bắn dân

Hải Sơn - Hoàng Hải |

(Soha.vn) - Người trong cuộc, người dân địa phương nói về hành động qua nội dung clip: CSGT say rượu, chửi bậy, rút súng dọa bắn dân xảy ra tại Lạng Sơn.

Ngay sau khi có đoạn clip với tựa đề: "CSGT say rượu, chửi bậy, rút súng dọa bắn dân" được phán tán trên mạng internet, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận, người trong đoạn clip này chính là Đội trưởng Đội CSGT huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) Nguyễn Xuân Hòa.

Tiếp sau đó, qua quá trình xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa - người được xác định có mặt tại thời điểm đến nhắc nhở, giải tán nhóm thanh niên tụ tập ở ngã ba đường đi cửa khẩu Chi Ma và thể hiện những cử chỉ không đẹp của một CSGT với người dân vào đêm ngày 29/5 vừa qua.

Thiếu ta Nguyễn Xuân Hòa - Đội trưởng Đội CSGT huyện Lộc Bình được xác định là người rút súng dọa bắn dân.

Thiếu ta Nguyễn Xuân Hòa - Đội trưởng Đội CSGT huyện Lộc Bình được xác định là người rút súng dọa bắn dân.

Để hiểu rõ hơn về nội dung sự việc này, chúng tôi đã tìm gặp một số nhân chứng có mặt lúc thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa và một cán bộ CSGT nữa đến.

Trao đổi với anh Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1990, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, là chủ quán nước Minh Tuấn) cho biết: "Vào khoảng hơn 23h đêm ngày 29/5, trong lúc tôi đang ngồi bán nước ở khu vực ngã ba hướng đi cửa khẩu Chi Mai (thuộc QL 4B, đoạn qua thị trấn Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) thì thấy 2 thanh niên đi trên một chiếc xe máy trên đầu không đội mủ bảo hiểm chạy với tốc độ cao vụt qua.

Sau đó, được khoảng 5 phút sau thì đằng sau thấy xuất hiện một xe máy của CSGT tiến tới như đang đuổi chiếc xe máy vừa chạy qua.

Tuy nhiên, đến đoạn ngã ba này thì chiếc xe máy của CSGT không đuổi theo chiếc xe máy kia nữa mà tấp vào lề đường trước quán nước của anh đang bán hàng. Lúc này, mẹ tôi đã về và chỉ còn lại mình tôi ở lại dọn dẹp và chờ mấy khách đi chơi về khuya đang uống nước. Nghĩ rằng 2 cán bộ CSGT này đi tuần tra, ghé vào quán nước để nghỉ ngơi nên tôi cũng rất đon đả mời chào vào uống nước.

Lúc đó chú Hòa đến (Thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa - PV) không nói chẳng rằng gì tay đã lăm lăm cây gậy tiến đến chỗ để xe của khách định đưa xe đi. Liền sau, chú Hòa cầm chiếc gậy gõ gõ vào yên xe và lớn tiếng: “Chúng mày đêm khuya rồi về đi còn tục tập ở đây làm gì nữa?”, rồi rút súng ra hù dọa những thanh niên kia. Chẳng hiểu sao lúc đó chú Hòa tức giận chuyện gì rồi xông vào một số thanh niên dùng gậy đánh vào đầu, bụng và kèm theo đó những lời chửi bới với lời lẽ thô tục rất khó nghe...", anh Tuấn cho hay.

Nơi xảy ra sự việc vào tối ngày 29/5.

Nơi xảy ra sự việc vào tối ngày 29/5.

Trước tình huống như vậy, anh Tuấn đã đến giải thích thì liền bị thiếu tá Hòa văng gậy va đập vào đầu khiến anh bị chấn thương nhẹ phải nhập viện. Sau khi sự việc xảy ra, Thiếu tá Hòa có đến thăm hỏi và có lời xin lỗi gia đình nhưng gia đình anh Tuấn nói xin giải quyết sự việc sau.

Theo anh Hoàng Văn H. (SN 1995, trú tại thị trấn Lộc Bình) - người có mặt trong buổi tối hôm đó cho biết: "Sau khi một CSGT xông vào đánh và đòi dắt xe xuống lề đường để xử lý thì mấy anh thanh niên không dắt và lại bị  dí súng vào người và nói: "Tao đang phê rượu bọn mày ngồi xuống đi".

Do lúc đó chú Hòa cầm súng và bắn mấy phát đạn về phía chân anh chủ quán nên chúng tôi chỉ biết ngồi im cho tới khi chú ấy xảy ra va chạm với anh Tuấn".

Bà Loan, người dân sát nơi xảy ra sự việc cho hay: “Tôi nghe thấy các cháu kể lại mà rất bức xúc. Họ làm CSGT lẽ ra là đảm bảo an toàn giao thông thôi, nhưng lại thực hiện công việc không đúng chức năng của mình, rồi chửi bới khó nghe, lôi súng ra bắn linh tinh thì sợ quá. Nhỡ đạn lạc thì oan uổng cho người khác lắm!".

Được biết, sau khi bị Thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa đánh vào đầu chảy máu anh Tuấn đã được một số khách uống nước lúc đó đưa đi băng bó tại Bệnh viện Đao khoa huyện Lộc Bình. Hiện tại anh Tuấn vẫn đang trong quá trình theo dõi, bình phục sức khỏe.

Xem thêm cilp:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại