Người mặc sắc phục CSGT chửi bậy, cầm súng dọa bắn dân là ai?

Hải Sơn - Hoàng Hải |

(Soha.vn) - Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ người mặc sắc phục CSGT say rượu, chửi bậy, cầm súng dọa bắn dân xôn xao dư luận vừa qua.

Đoạn clip gây xôn xao trên mạng internet với tựa đề: “CSGT say rượu, chửi bậy, cầm súng dọa bắn người dân” vừa qua vẫn đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Đến nay, danh tính của người mặc sắc phục CSGT trong clip và người vi phạm giao thông vẫn chưa được xác định.

Theo những gì thể hiện trên clip, manh mối của vụ việc phản cảm này ban đầu được xác định có thể nơi xảy ra tại địa phận tỉnh Thái Bình qua chiếc xe máy mang BKS: 17L1 818.74.

Để làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như danh tính của những người liên quan trong clip này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với Đại tá Lê Đình Nhường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình về sự việc trên.

Theo Đại tá Lê Đình Nhường, ngay sau khi tiếp nhận thông tin và hình ảnh clip trên mạng internet về hình ảnh của một người đàn ông mặc sắc phục CSGT có biểu hiện say rượu chửi mắng, đe doạ người dân, Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Bình ngay lập tức giao đã giao lực lượng Thanh tra công an tỉnh, Phòng CSGT tỉnh cùng phối hợp các đơn vị khác tiến hành xác minh vụ việc.

“Chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Thái Bình, Trưởng Công an TP. Thái Bình và Thủ trưởng các ngành cho kiểm ra, rà soát lại toàn bộ nội dung trong clip được đăng tải trên mạng. Ban đầu chúng tôi đã cho kiểm tra, rà soát và cho nhận dạng đối chiếu giọng nói của người được cho là CSGT ăn nói không đẹp đó. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa đạt được kết quả”, Đại tá Lê Đình Nhường cho biết.

Đại tá Lê Đình Nhường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình (ảnh nhỏ) sẽ cho kiểm tra, xác minh người mặc sắc phục CSGT trong clip được lan truyền trên mạng (ảnh cắt từ clip).

Đại tá Lê Đình Nhường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình (ảnh nhỏ) sẽ cho kiểm tra, xác minh người mặc sắc phục CSGT trong clip được lan truyền trên mạng (ảnh cắt từ clip).

Hỏi về quá trình xác minh người mặc sắc phụ “CSGT say rượu, chửi bậy, cầm súng dọa bắn người dân” và chiếc xe máy mang BKS: 17L1 - 818.74, Đại tá Lê Đình Nhường cho hay: “Qua báo cáo xác minh bước đầu từ các đơn vị chức năng mới gửi lên thì chiếc xe máy đó không phải là xe của lực lượng CSGT Thái Bình. Như vậy chiếc xe máy này có thể là của người thanh niên kia.

Đây cũng là manh mối quan trọng phục vụ quá trình điều tra, xác minh, làm rõ được người mặc sắc phục CSGT trong clip là ai và người vi phạm kia là ai? Tuy nhiên, do đoạn clip này có hình ảnh quay khá tối, không nhìn rõ mặt người mặc sắc phục của ngành nên hiện vẫn chưa xác định chính xác cán bộ, chiến sĩ nào đã có những hành vi phản cảm như phản ánh.

Còn nếu xác định được người mặc sắc phục CSGT có hành vi vi phạm trong quá trình làm nhiệm vụ là cán bộ thuộc biên chế Công an tỉnh Thái Bình chúng tôi sẽ cho rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm. Chúng tôi đang cho làm rất khẩn trương và sẽ thông tin cho báo chí trong thời gian sớm nhất” - Đại tá Nhường cho hay.

Trước đó, trên mạng internet xuất hiện một đoạn clip dài gần 3 phút với tựa đề: “CSGT say rượu, chửi bậy, cầm súng dọa bắn người dân”. Trong clip này thể hiện nam thanh niên đã lời xin xỏ một người mặc sắc phục CSGT được hiểu rằng anh đang vi phạm giao thông:  “Cháu vừa mới lên... Mẹ cháu gọi cho cháu về gặp mẹ…”. Ngược lại, người mặc sắc phục CSGT này ngay sau đó đã buông lời chửi bậy và rút súng hướng về phía thanh niên kia để doạ bắn.

Xem thêm clip: “CSGT say rượu, chửi bậy, cầm súng dọa bắn người dân”:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại