Người chửi bậy, rút súng dọa bắn dân là Đội trưởng Đội CSGT huyện

Hải Sơn - Hoàng Hải |

(Soha.vn) - Trao đổi với PV về nội dung clip: "CSGT say rượu, chửi bậy, cầm súng dọa bắn dân", Đại tá Nông Văn Định xác nhận đó chính là Đội trưởng Đội CSGT huyện Lộc Bình.

Tối ngày 2/6, Đại tá Nông Văn Định, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận với PV về nhân vật trong nội dung đoạn clip được đăng tải trên mạng internet với tiêu đề: “CSGT say rượu, chửi bậy, cầm súng dọa bắn dân” chính là Đội trưởng Đội CSGT huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn).

“Đúng là có sự việc đó xảy ra tại huyện Lộc Bình. Hành động này nhằm giải tán nhóm thanh niên dù đã nhắc nhở đêm muộn rồi mà vẫn ngồi chưa chịu về nhà”, lời của Đại tá Nông Văn Định.

Theo đó, sự việc xảy ra vào đêm khuya 29/5. Lúc ấy, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa - Đội trưởng Đội CSGT huyện Lộc Bình và một cán bộ CSGT cùng cấp, khi đi tuần tra trên tuyến đường QL 4B, phát hiện 8 thanh niên ngồi uống nước, dựng một số xe mô tô ven đường tại ngã ba đường đi cửa khẩu Chi Ma.

Thấy vậy, Thiếu tá Hòa đã đến nhắc nhở và giải tán đám đông nhưng những người này vẫn cố tình không chịu ra về. Trong quá trình làm việc, hai bên đã có lời đôi co, dẫn đến việc Thiếu tá Hoà có những lời nói, cử chỉ khiếm nhã và đã rút súng, bắn chỉ thiên lên trời mấy phát đạn để thị uy, giải tán đám đông.

Đại tá Nông Văn Định khẳng định: Sẽ cho rút kinh nghiệm và xử nghiêm cán bộ, chiến sĩ có những lời nói, hành động không đúng với người dân.

Đại tá Nông Văn Định (ảnh nhỏ) khẳng định: "Sẽ cho rút kinh nghiệm và xử nghiêm cán bộ, chiến sĩ có những lời nói, hành động không đúng với người dân".

“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã yêu cầu đồng chí Hòa (Nguyễn Xuân Hòa – Đội trưởng Đội CSGT huyện Lộc Bình - PV) viết bản tường trình về  toàn bộ nội dung vụ việc. Chúng tôi đã cử lực lượng chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc trên”, đại tá Định cho hay.

Cũng theo Đại tá Nông Văn Định, sẽ cho xác minh và xử lý nghiêm người mặc sắc phục CSGT có hành động khiếm nhã khi thi hành nhiệm vụ.

“Quan điểm của lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ cho rút kinh nghiệm và xử nghiêm cán bộ, chiến sĩ có những lời nói, hành động không đúng với người dân”, đại tá Định khẳng định.

Trước đó, sau khi thông tin trên được đăng tải và quan quá trình xác minh tại nội dung đoạn clip thể hiện, nhiều ý kiến cho rằng sự việc có thể xảy ra tại tỉnh Thái Bình vì chiếc xe máy mang đầu số ở tỉnh này. Tuy nhiên, đây chỉ là phương tiện của nhóm thanh niên ngày hôm đó dùng để di chuyển.

Xem thêm clip:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại