World Cup 1962 & những ngôi sao… xẹt

Song Nhi |

(Soha.vn) - Một trong những nguyên nhân khiến World Cup 1962 trở thành ngày hội bóng đá đáng quên bậc nhất trong lịch sử chính là sự tắt lịm của các ngôi sao lớn.

Khi FIFA trao quyền đăng cai cho Chile, quyết định này đã bị phản đối kịch liệt bởi lúc ấy Tây ĐứcArgentina, 2 ứng cử viên còn lại xin giành quyền đăng cai đều có cơ sở hạ tầng, điều kiện sân bãi tốt hơn hẳn. Trong khi đó, Chile vẫn còn chưa thoát ra khỏi thảm họa động đất khiến mọi thứ ở Santiago gần như tê liệt.

Có lẽ việc tổ chức ở một quốc gia không có được sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt đã khiến World Cup 1962 chỉ được nhớ đến như ngày hội bóng đá bạo lực nhất lịch sử. Bên cạnh đó, giải đấu này cũng không có bất kỳ ngôi sao lớn nào, ngoại trừ trường hợp duy nhất Garrincha.

Chấn thương khiến Vua bóng đá Pele chỉ chơi duy nhất 1 trận ở World Cup 1962

Brazil sau chức vô địch 1958, vẫn bảo vệ thành công Cúp vàng thế giới. Song đó là một cỗ máy rệu rã khi những Zagallo, Vava, Didi, Gilmar, Zito… đều đã chơi rất tệ. Pele thì chia tay World Cup ngay sau trận ra quân ghi bàn vì chấn thương. Nếu không có sự tỏa sáng rực rỡ của cá nhân ngôi sao có cái chân dị dạng Garrincha, có lẽ Selecao đã không thể lần thứ 2 liên tiếp đăng quang.

Nhưng Pele đâu phải là trường hợp duy nhất gặp vận ở World Cup 1962. Chỉ mới vài năm trước, những ngôi sao vang danh như Puskas, Jose Santamaria, Alfatini, Lev Yashin… còn làm mưa làm gió ở Thụy Điển 1958. Còn ở Chile, tất cả đều mất hút và sau đó biến mất hoàn toàn.

Alfatino chia tay ĐT Brazil gia nhập Italia, nhưng chính sách dùng ngoại binh của Azzurri không phát huy tác dụng. Cách làm ấy cũng vô ích với Tây Ban Nha dù lôi kéo được cả Puskas, Di Stefano và Jose Santamaria về chơi cho đội bóng ở nửa lớn bán đảo Ibria.

Di Stefano, trước đó từng cho cả ĐT Argentina và Colombia, nhờ luật lệ lỏng lẻo của FIFA đã được khoác áo La Seleccion. Tuy nhiên, chấn thương từ trước khi giải đấu diễn ra khiến ông phải ngồi ngoài trong kỳ World Cup duy nhất được góp mặt sau sự nghiệp lừng lẫy ở Real. Có tin cho rằng, chấn thương chỉ là cái cớ để HLV Herrera gạt Di Stefano. Quả là một sự vắng mặt đáng tiếc, bởi nếu được tin dùng, rất có thể ông sẽ làm nên chuyện ở World Cup 1962.

Di Stefano (phải) không được sử dụng, còn Puskas (trái) cũng có kỳ World Cup 1962 đáng quên

Tương tự là Puskas, ngôi sao sáng nhất của bóng đá Hungary giai đoạn hoàng kim từng khiến cả thế giới bóng đá phải e sợ. Song ở World Cup 1962, ông đã 35 tuổi và việc phải trôi dạt khắp nơi sau biến cố chính trị ở Hungary đã khiến Puskas chỉ còn là cái bóng của chính ông. Jose Santamaria cũng vậy, cựu trung vệ từng khoác áo Uruguay trước đó cũng không thể hiện được nhiều.

Một Lev Yashin vang danh thiên hệ với những pha bay nhảy khiến NHM phải gán cho ông cái biệt danh Người nhện cũng liên tiếp mắc sai lầm cá nhân, được xem là một phần thất bại của ĐT Liên Xô (cũ).

Một kỳ World Cup chỉ có những ngôi sao xẹt, nên dễ hiểu vì sao Chile 1962 có tới 6 Vua phá lưới, với chỉ vỏn vẹn 4 bàn thắng. Với 2,78 bàn/trận, lần đầu tiên ngày hội bóng đá thế giới có tỷ lệ bàn thắng thấp hơn 3 bàn/trận và đấy cũng là lời giải thích vì sao bóng đá Đông Âu có tới 4 suất vào tứ kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại