“Lẽ phải, chính nghĩa và pháp lý thuộc về Việt Nam”

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương- 981 là hoàn toàn sai trái.

Nhân dân Việt Nam rất hiểu thế nào là chiến tranh cho nên rất mong muốn có hòa bình. Chúng ta chỉ yêu cầu tôn trọng chủ quyền Việt Nam, không đòi hỏi cái gì khác, nên tôi nghĩ lẽ phải, chính nghĩa và pháp lý thuộc về Việt Nam”- Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bìn nhấn mạnh.

Hành động sai trái, thái độ hung hăng

PV: Trước tiên, xin bà cho biết cảm xúc của mình khi xem những hình ảnh gây hấn của tàu Trung Quốc đối với tàu Việt Nam vừa được công bố?

Bà Nguyễn Thị Bình: Khi thấy Trung Quốc huy động nhiều tàu, máy bay uy hiếp, ngăn cản tàu Việt Nam bằng nhiều cách, tôi cũng như tất cả người dân Việt Nam rất bất bình.

Hành động hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc là sai trái nhưng lại có thái độ rất hung hăng, trong khi phía Việt Nam hết sức kiềm chế, tỏ thái độ rất đàng hoàng. Chúng ta phải theo dõi và lên án hành động hung hăng đó.

PV: Quan điểm của bà như thế nào về những phản ứng vừa qua của Việt Nam trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương- 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam?

Bà Nguyễn Thị Bình: Vị trí Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 hiện nay đã đi sâu vào trong thềm lục địa của Việt Nam, chứ không phải gần ranh giới biển quốc tế, cho nên tình hình rất nghiêm trọng. Việc làm này của Trung Quốc có chủ ý. Vì vậy Việt Nam không thể không có phản ánh mạnh mẽ, vì chủ quyền đất nước là điều sống còn của dân tộc.

Việt Nam phản đối và nhất định phản đối đến cùng, yêu cầu cho được Trung Quốc rút giàn khoan hạ đặt trái phép ra khỏi vùng biển Việt Nam.

PV: Trước tình hình hiện nay, bà đánh giá thế nào về những bước đinh tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam?

Bà Nguyễn Thị Bình: Chúng ta chỉ muốn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước sau bao nhiêu năm chiến tranh. Ai cũng biết điều đó và thái độ của Việt Nam là muốn giải quyết mọi việc trong hòa bình. Nhưng rõ ràng Trung Quốc chưa đáp lại thiện chí của Việt Nam.

Ngày 11/5, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam

Tuyên bố kêu gọi dư luận yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền hợp pháp của Việt Nam, chấm dứt các hành động đơn phương đe dọa hòa bình, ổn định an ninh trong khu vực.

Hoàng Sa là của Việt Nam và chúng ta có đủ bằng chứng lịch sử để chứng minh. Trung Quốc không chấp nhận sự thật đó, thậm chí còn đưa ra yêu sách đường lưỡi bò nhằm độc chiếm Biển Đông, bị cả thế giới phản đối, vì chẳng có căn cứ gì cả, rõ ràng rất vô lý.

Tuyên bố của Hội luật gia Việt Nam:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại