Chú rể TQ nát lòng vì cô dâu Việt “đặt hàng” qua mạng bỏ trốn

Bảy người đàn ông ở Trung Quốc đã “tan nát cõi lòng” vì những cô dâu Việt mà họ “đặt hàng” qua mạng bỏ trốn sau đúng 7 ngày.

Bộ phim “Runaway Bride” thời hiện đại

7 người nông dân Trung Quốc đã lên tiếng về việc những cô dâu Việt Nam được họ đặt hàng với giá 50.000 nhân dân tệ (khoảng 5.000 bảng Anh) bỏ trốn sau kết hôn một khoảng thời gian ngắn ngủi. Sự việc khiến nhiều người liên tưởng đến bộ phim “Runaway Bride” (Cô dâu chạy trốn) được sản xuất vào năm 1999. Tuy nhiên, số phận của 7 chàng rể vẫn còn “khá khẩm” hơn nhiều so với những gì mà người đàn ông trong Runaway Bride phải ghánh chịu.

Hình ảnh ba trong số các cô dâu Việt Nam kết hôn với nông dân Trung Quốc rồi bỏ trốn thậm chí còn được đưa cả lên mạng internet.

Theo chính quyền địa phương, những người đàn ông tuyệt vọng từng có niềm tin rằng, họ có thể tìm được hạnh phúc qua mạng internet. Họ đã lên các trang web chuyên mai mối, tìm hiểu về phụ nữ qua bức ảnh được đăng tải trên mạng kèm theo lời quảng cáo “hấp dẫn và đảm việc nhà, nấu ăn giỏi”. Tất cả những người phụ nữ đều được kiểm soát bởi trung tâm chuyên mai mối và những cô gái này cũng phải trả “phí” nếu kiếm được chồng.

Hu Peng, 46 tuổi, là một trong 7 người đàn ông ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc có vợ mới cưới là cô dâu Việt Nam bỏ trốn. “Tìm và cưới một phụ nữ Việt Nam rất phổ biến ở đây", ông Peng nói. Ông Peng kể, "Tôi biết người phụ nữ này thông qua một trung tâm môi giới trên mạng và tôi đã nghĩ cô ấy đáng yêu. Chúng tôi kết hôn hai ngày sau khi gặp mặt. Tôi đã vay mượn tiền để trả cho trung tâm môi giới.

Sau một vài ngày tận hưởng hạnh phúc, tôi đi ra ngoài tìm việc làm để cô ấy ở nhà làm những công việc như khâu vá, lau nhà cửa, chuẩn bị bữa tối. Đó là tất cả những điều tôi mong đợi về hạnh phúc gia đình. Tôi biết vợ tôi khá thân với những cô dâu khác trong vùng. Cô ấy từng nói rằng, một ngày nào đó, cô và bạn bè sẽ đi ra ngoài để mua sắm. Rồi cô ấy đi cùng một số cô dâu Việt khác và không quay trở lại”.

Hệ lụy từ chính sách 1 con

Những cô dâu Việt bỏ trốn đã đẩy người nông dân vào tình cảnh túng quẫn với khoản nợ lớn không có khả năng chi trả. Ông Peng nói rằng, vợ đã lấy đi rất nhiều tiền của ông và cả những bộ quần áo xinh xắn, những món quà ông đã mua tặng vợ là minh chứng về tình yêu chớm nở khi bắt đầu cuộc sống mới.

“Những người phụ nữ được quảng cáo với những đặc tính tốt đẹp: Chung thủy, tốt bụng, chu đáo và có khả năng quản lý. Bây giờ thật khó để lấy được vợ người Trung Quốc. Chính sách sinh một con nghiêm ngặt đã khiến hầu hết các gia đình Trung Quốc chỉ muốn có con trai”, ông Peng nói.

Chính sách sinh một con được thực hiện từ năm 1979 được cho là có liên quan đến sự gia tăng số lượng bé gái sơ sinh bị giết hại và nạn nạo phá thai ở Trung Quốc trong một thời gian dài.

Hiện nay, 7 người đàn ông có vợ bỏ trốn đã trình báo với cảnh sát địa phương và các quan chức Trung Quốc cũng đã bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại