Đâm chết mẹ để trả thù con

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Thấy tính mạng con mình bị đe dọa, bà Ngọc vội chạy đến can ngăn thì bị đối tượng dùng dao đâm 1 nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Ngày 7/5, Công an quận 11 cho biết vừa bắt Nguyễn Lê Văn Điệp (tự Nghĩa, SN 1995, ngụ phường 4, quận 11). Đồng thời, cơ quan công an vẫn đang truy bắt tên đồng bọn đang bỏ trốn là Nguyễn Thành Nhân ( SN 1990, ngụ phường 6, quận 11).

Đối tượng Nguyễn Lê Văn Điệp tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Lê Văn Điệp tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 30/4, trong lúc Trần Vỹ Nam (SN 1997) và Trịnh Kiên Hào (SN 1998, cùng ngụ phường 6, quận 11) chơi đá cầu trên đường Tân Phước thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Thành Nhân. 

Ngày 6/5, Nhân ngồi trên xe máy do Điệp chở, đến số nhà 287 đường Tân Phước (phường 6, quận 11) thì gặp nhóm bạn của Nam và Hào đang chơi cầu bên đường. Nhớ lại mâu thuẫn trước đó, Nhân dừng xe nhảy xuống đánh Nam rồi bất ngờ rút dao đâm nạn nhân. 

Lúc này, bà Trần Ngân Ngọc (SN 1966, mẹ của Nam) đang ở gần đó phát hiện sự việc nên chạy đến can ngăn thì bị Nhân hung hãn đâm một nhát trúng ngực trái. Tiếp đó, tên côn đồ này còn đuổi đâm 2 nhát vào vai và hông Hào. Gây án xong, Nhân lên xe để Điệp chở đi tẩu thoát.

Sau khi bị Nhân đâm, bà Ngọc, Nam cùng Hào được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương sâu thấu ngực bà Ngọc đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy, còn Nam và Hào đang tiếp tục được điều trị.

Cơ quan công an kêu gọi Nguyễn Thành Nhân hãy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
Cơ quan công an kêu gọi Nguyễn Thành Nhân hãy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật

Công an quận 11 có mặt ngay sau đó, tiến hành điều tra vụ việc, vận động gia đình kêu gọi đối tượng Điệp ra đầu thú.

Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai về hành vi là "đồng phạm, không tố giác hành vi giết người của Điệp". Đồng thời kêu gọi Nhân ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại