Tàu chiến Gepard của hải quân Đức khác gì Gepard Việt Nam?

Dương Phạm |

(Soha.vn) - Ngoài Hải quân Nga và Việt Nam, Hải quân Đức cũng có trong biên chế một lớp tàu chiến với cùng tên gọi Gepard.

Khi nhắc đến tàu chiến lớp Gepard, mọi người thường nghĩ ngay tới những chiếc tàu hộ vệ tên lửa dự án 1166.1 Gepard 3.9 hiện đang phục vụ trong biên chế hải quân Nga và hải quân Việt Nam. Tuy nhiên, hải quân Đức cũng có một lớp tàu chiến khác với cùng tên gọi Gepard.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Type 143A Gepard

Tàu tên lửa tấn công nhanh Type 143A Gepard

Tàu tên lửa tấn công nhanh Type 143A Gepard là bản nâng cấp của tàu tên lửa Type 143 Albatros với một số cải tiến nhỏ trong đó đáng kể nhất là việc thay thế khẩu pháo Otobreda 76mm thứ hai ở đuôi tàu bằng hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn RAM.

Tàu tên lửa cỡ nhỏ Type 143 Albatros với khẩu pháo 76mm ở đuôi tàu

Tàu tên lửa cỡ nhỏ Type 143 Albatros với pháo Otobreda 76mm ở đuôi tàu

Trên Type 143A, khẩu pháo 76mm ở đuôi đã được thay thế bằng hệ thống RAM

Trên Type 143A, khẩu pháo Otobreda 76mm đã được thay thế bằng hệ thống tên lửa phòng không RAM

Có tất cả 10 tàu lớp Gepard đã được đóng cho hải quân Đức vào giai đoạn từ 1982 đến 1984 và hiện nay vẫn còn 8 tàu đang hoạt động. Tất cả các tàu tiếp theo trong lớp Gepard đều được đặt tên theo những loại thú ăn thịt.

Tàu S73 Hermelin

Tàu S73 Hermelin

So với lớp tàu chiến cùng tên của Nga và Việt Nam, Gepard của Đức có kích cỡ khá khiêm tốn với lượng giãn nước đầy tải chỉ 390 tấn; dài 57,6m; rộng 7,8m; mớn nước 2,6m. Kích cỡ này của Gepard chỉ tương đương với những xuồng tên lửa lớp Osa .

Kích cỡ của Gepard Đức thua xa Gepard Nga

Tàu được trang bị 4 động cơ diesel với tổng công suất 13.235 kW (17.748 sức ngựa) cho phép chạy với tốc độ tối đa 74 km/h.

Vũ khí trang bị của tàu khá mạnh với 4 tên lửa hành trình đối hạm MM38 Exocet có tầm bắn 70 km, mang đầu đạn nặng 165 kg; 1 pháo hạm Otobreda 76mm và 1 hệ thống tên lửa phòng không tầm gần RAM với 21 đạn tên lửa. Ngoài ra tàu còn được trang bị 2 súng máy Browning MG50-1 cỡ 12,7mm.

Cận cảnh bệ phóng tên lửa Exocet và RAM ở đuôi tàu

Cận cảnh bệ phóng tên lửa Exocet và RAM ở đuôi tàu

Hiện tại có 2 chiếc Gepard đã rút khỏi biên chế của hải quân Đức vào ngày 31/3/2012 là chiếc S74 Nerz và S77 Dachs, sau đó 2 chiếc này đã được chuyển giao cho hải quân Ghana.

Tàu S79 Wiesel lớp Gepard trong đội hình hải quân Đức

Theo kế hoạch của hải quân Đức, những tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Gepard sẽ được bổ sung bằng tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ Braunschweig và sẽ được thay thế hoàn toàn bằng một lớp tàu chiến mới vào năm 2020.

Xem thêm: Sức mạnh của hải quân Đức.

Sức mạnh hải quân Đức

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại