Tuyên án tử hình một người Mỹ

Nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, Toà án nhân dân TP.HCM tuyên phạt Dinh Jason mức án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Là thợ sửa xe hơi nên Dinh Jason (quốc tịch Mỹ, 41 tuổi) quen biết với nhiều người trong đó có Maico (người gốc Trung đông). Đầu năm 2013, Maico rủ Jason đến sòng bài chơi.

Khi Dinh Jason bị thua hết tiền, Maico chủ động cho mượn 20.000 USD. Nhưng sau đó Dinh Jason vẫn thua sạch túi và không có khả năng chi trả.

Để trừ nợ, Maico đặt vấn đề đưa Dinh Jason về Việt Nam làm việc. Dinh Jason đồng ý và đầu tháng 6.2013 về Việt Nam theo sự sắp đạt của Maico.

Đến nơi, Maico không giao việc cho Dinh Jason mà hứa hẹn sẽ giao việc sau khi đi chơi ở Úc về. Tưởng thật, Dinh Jason mua vé đi Úc rồi điện thoại báo cho Maico.

Ngày 12.6.2013, trước khi ra sân bay, Dinh Jason gặp Maico tại một quán ăn. Tại đây, Maico bảo Dinh Jason mặc 2 chiếc quần lót và bỏ 3 gói heroin vào.

Đánh vào lòng tham của Dinh Jason, Maico cho biết sẽ trừ hết nợ và đưa thêm 10.000 USD nếu chuyến đi trót lọt. Nghe bùi tai, Dinh Jason đồng ý vận chuyển ma tuý cho Maico.

Khi làm thủ tục xuất cảnh đi Úc, Dinh Jason bị Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ với 3 gói chế phẩm heroin có trọng lượng hơn 1kg.

Vận chuyển ma tuý để trừ nợ Dinh Jason đã phải lãnh án tử hình.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 22.4, Dinh Jason thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, Toà án nhân dân TP.HCM tuyên phạt Dinh Jason mức án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại