Cây thiên tuế trước cửa Công an tỉnh Hậu Giang nở hoa

Ngày 7/4, nhiều người tới trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang (đại lộ Võ Nguyên Giáp, TP Vị Thanh, Hậu Giang) rất bất ngờ và thích thú trước việc cây thiên tuế trổ hoa.

Cây thiên tuế cao khoảng 1,2m, đường kính lá xòe gần 2m, bắt đầu trổ hoa gần 1 tuần nay. Hoa trổ ngay giữa cây, lúc mới trổ hơi thấp. Tuy nhiên hoa lớn rất nhanh hiện trông giống như một trái khóm lớn, có màu vàng, cao khoảng 40cm, đường của kính hoa hơn gần 20cm.

Theo nhiều người, cây thiên tuế được trồng nhiều để làm cảnh, nhưng rất hiếm cây nở hoa. Vì thế cây nào nở hoa lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Hoa thiên tuế lớn và độc đáo. Nhiều người cho rằng thiên tuế nở hoa là một điềm lành, hoa nở dịp đầu năm, báo hiệu một năm với nhiều điều tốt đẹp. Theo các chuyên gia trồng cây cảnh, cây thiên tuế nếu được sinh trưởng trong điều kiện thích hợp thì khoảng 20 năm mới ra hoa, thời gian nở khoảng 40-60 ngày.

Cây thiên tuế là một loài thực vật xanh tốt quanh năm, chủ yếu là loại cây để làm cảnh. Nếu như có điều kiện sinh trưởng thích hợp, khoảng 20 năm thì sẽ ra hoa. Quê hương của cây thiên tuế ở vùng nhiệt đới, điều kiện khí hậu ở đó rất thích hợp, sau khoảng mười mấy năm khi đã trưởng thành thì mỗi năm nó sẽ ra hoa một lần. Nhưng nếu như cây thiên tuế trồng ở vùng đất ôn đới và cận hàn đới sẽ không thích hợp cho sự sinh trưởng, cây sẽ không cao và không bao giờ ra hoa. Thông thường cây thiên tuế cao khoảng vài mét, thân cây thô và thẳng, lá giống hệt như lông chim mọc ở trên thân cây. Hoa nở trên đỉnh của thân cây, hoa đực và hoa cái không ở trên cùng một cây. Hoa đực giống hệt nhân của hạt ngô, còn hoa cái thì do những chiếc lá non hình lông chim tạo thành hình nửa bán cầu, bên ngoài có mọc rất nhiều lông tơ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại