Đại sứ Nga tại LHQ: Băng giá Nga - Phương Tây sẽ sớm tan

Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin cho rằng “băng giá” trong quan hệ giữa Nga với phương Tây liên quan đến việc Moskva sáp nhập Crimea sẽ sớm tan.

Khi được hỏi liệu quan hệ Nga - Mỹ có thể đưa đến Chiến tranh Lạnh hay không, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin phát biểu kênh truyền hình NTV hôm 6/4 rằng: “dĩ nhiên là không. Tuy nhiên, có thể có chút băng giá trong quan hệ của chúng ta với phương Tây. Ít nhất là đối với tôi, có thể cảm nhận điều đó tại New York, tại Trụ sở LHQ”.

Theo Đại sứ Nga, những bình luận chống Nga mà các đối tác phương Tây đưa ra cho thấy: Những nước này đang muốn che dấu sự thất vọng, ngỡ ngàng về những gì đã diễn ra - hệ quả của những hành động “cẩu thả” của phương Tây ở Ukraine.

Bình luận về việc cộng đồng quốc tế có công nhận quy chế mới đối với Crimea, ông Churkin nói rằng đây là vấn đề cần có thời gian và không cần bất kì nỗ lực nào nữa của Moskva. “Đây là một thực tế địa chính trị mới. Một số người đang cố gắng phản đối nó, nhưng những tình huống như vậy cần nhiều thời gian. Tôi nghĩ là điều này phải được xử lý một cách bình tĩnh, chúng ta phải tiếp tục giải thích điều gì đã xảy ra. Đó đã là một phần đưa tới kết quả”, Đại sứ Nga chia sẻ.

Ông Churkin cũng chỉ trích mạnh mẽ lối “hành xử lề thói” của phương Tây trong việc gây sức ép với một số nước ngay trước khi diễn ra một cuộc bỏ phiếu nào đó tại Đại hội đồng LHQ. Ông dẫn chứng: Khi tiến hành bỏ phiếu dự thảo nghị quyết về tình hình Crimea, các đối tác phương Tây nói thẳng với đại diện các nước Á, Phi rằng: “Chúng tôi cung cấp viện trợ kinh tế cho các anh. Các anh hưởng thụ những ưu ái này trong quan hệ với chúng tôi, vì thế các anh phải bỏ phiếu ủng hộ dự thảo này”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại