Khi nào tổ chức lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo của Việt Nam?

Thiên Minh (TH) |

(Soha.vn) - Sắp tới, Hải quân Việt Nam sẽ tổ chức lễ thượng cờ trên 2 tàu ngầm Kilo HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh.

Bản tin truyền hình Tuổi Trẻ ngày 22/3 cho biết, lễ thượng cờ và tiếp nhận 2 tàu ngầm Kilo HQ-182 Hà Nội, cùng HQ-183 TP Hồ Chí Minh cho Lữ đoàn tàu ngầm 189 sẽ được tổ chức tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân quân cảng Cam Ranh.

Trong khi đó, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga nói với ITAR-TASS rằng lễ thượng cờ cho 2 con tàu sẽ được tổ chức vào ngày 4/4 tới.

"Lễ thượng cờ trên cả 2 tàu ngầm được lên kế hoạch tổ chức tại quân cảng Cam Ranh vào ngày 4/4/2014", nguồn tin nói.

Tàu ngầm HQ-183 TP Hồ Chí Minh đã được 2 tàu kéo của quân chủng hải quân kéo ra khỏi tàu vận tải Rolldock Star và đưa về quân cảng Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân an toàn vào 13h25 ngày 22/3. Toàn bộ quá trình đưa kéo tàu ngầm Kilo TP Hồ Chí Minh ra khỏi tàu vận tải và lai dắt vào quân cảng Cam Ranh diễn ra trong vòng 30 phút.

Tàu ngầm TP Hồ Chí Minh là tàu ngầm lớp Kilo 636 thứ hai về đến Việt Nam với lộ trình từ cảng Kaliningrad (Nga) ngày 3/2. Trước đó, ngày 15/1, Bộ Tư lệnh quân chủng hải quân đã tổ chức lễ thượng cờ trên tàu HQ-182 Hà Nội, chính thức đưa tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên vào biên chế của Lữ đoàn 189.

Được biết, lễ thượng cờ là một trong những nghi thức quan trọng nhất của Hải quân Việt Nam khi nhận tàu, trong đó sẽ bao gồm việc kéo cờ Tổ Quốc và cờ Hải quân nhân dân Việt Nam (cờ màu trắng, xanh) trên nóc tàu ngầm. Có nghĩa là tàu ngầm HQ-182 sẽ tiếp tục tham gia lễ thượng cờ cùng với tàu ngầm HQ-183 và tạo thành một cặp đôi tác chiến theo đúng đặc tính hoạt động không đơn lẻ.

Việc có trong trang bị 2 chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên sẽ giúp tăng cường sức mạnh đáng kể cho Hải quân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, lãnh hải Tổ quốc.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại