Cận cảnh khu trục hạm Type 052D đầu tiên Hải quân TQ vừa nhận

Khang Minh |

(Soha.vn) - Thời báo Hoàn Cầu cho hay, ngày 21/3, Hải quân Trung Quốc đã tổ chức lễ tiếp nhận tàu khu trục tên lửa Type 052D đầu tiên mang tên Côn Minh, số hiệu 172.

Type 052D là lớp tàu khu trục phòng không hiện đại nhất của Trung Quốc hiện nay do nước này tự thiết kế, trang bị ống phóng tên lửa thẳng đứng.

Tàu có lượng giãn nước 7.500 tấn, dài 155m, rộng 18m, mớn nước 6,5m; tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 280 người.

Tuy kích thước và trọng tải của tàu Côn Minh Type 052D giống với tàu khu trục Type 052C, nhưng Type 052D được cải tiến tương đối nhiều. Giống với tàu Type 052C, tàu Côn Minh được trang bị pháo hạm 130mm do Trung Quốc sản xuất, 2 hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng với 64 ống phóng tên lửa. Ngoài trang bị tên lửa phòng không HQ-9, tàu còn có thể được trang bị tên lửa chống hạm YJ-18 và YJ-62. Bên cạnh đó, phía trên nhà chứa trực thăng còn trang bị hệ thống phóng 24 ống phóng tên lửa phòng không tầm gần HQ-10.

Tàu khu trục Type 052D còn được trang bị radar mạng pha chủ động mới. Theo báo chí Trung Quốc, khả năng của loại radar này có thể sánh ngang với radar mảng trên tàu khu trục Arleigh Burke III mới của Mỹ. Sau khi trang bị radar kiểu mới, tên lửa HQ-9 trên tàu có thể đánh chặn hiệu quả tên lửa đạn đạo trong phạm vi 2.000km.

Sau khi Hải quân Trung Quốc tiếp nhận tàu Côn Minh, con tàu sẽ được biên chế cho Hạm đội Nam Hải.

Hiện Hải quân trung Quốc đã có 6 tàu khu trục tên lửa Type 052C, 4 tàu khu trục tên lửa Type 052D đã hạ thuỷ. Dự kiến cả 4 tàu Type 052D đều sẽ được trang bị cho Hạm đội Nam Hải, điều này đủ để thấy tham vọng bành trướng ở khu vực Biển Đông của Trung Quốc đã lớn tới mức nào.

Một số hình ảnh của buổi lễ tiếp nhận:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại