Vụ đâm xe ở Xã Đàn: Tài xế không cố tình cán tiếp nạn nhân

B. Bình |

(Soha.vn) - Đó là kết luận của Trung tá Vũ Văn Phúc (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an Q. Đống Đa, Hà Nội) sau khi khám nghiệm hiện trường.

Ngày 7/3, sau khi khám nghiệm hiện trường, Đội cảnh sát hình sự - Công an quận Đống Đa đã tiến hành khám nghiệm chiếc xe ôtô Land Cruiser BKS 29U - 4036, phương tiện gây tai nạn khiến một nữ sinh bị chấn thương nọ não trước sự chứng kiến của của gia đình nạn nhân và gia đình tài xế Đỗ Tú Anh.

Hiện trường vụ đâm xe ở Xã Đàn do độc giả cung cấp.
Hiện trường vụ đâm xe ở Xã Đàn do độc giả cung cấp.

Sau buổi khám nghiệm, Trung tá Vũ Văn Phúc (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an Q. Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Hoàn toàn không có chuyện tài xế cố tình cán tiếp nạn nhân…”.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của tài xế Đỗ Tú Anh.

Trước đó, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào khoảng 23h đêm 3/3 tại khu vực đường Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Qua lời kể của nhân chứng, nạn nhân là Hoàng Thị Quyên (SN 1993, quê ở Nghệ An, hiện đang học tại Trường Học viện Ngân Hàng) trong lúc đi qua đường đã bất ngờ bị trượt chân và có một chiếc xe lao tới và đâm trúng. Lúc đó, cô mới chỉ cảm thấy choáng váng và có thể dậy được. Nhưng người tài xế trong xe tiếp tục lao xe đi tiếp, cán bánh xe qua đầu khiến cô bị thương nặng. Đến 23h15 phút, nạn nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Xanh Pôn.

Tài xế được xác định là Đỗ Tú Anh (SN 1982, trú tại đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội) sau đó đã bị người dân chặn lại sau khi đâm vào dải phân cách trên đường.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, triệu tập nhân chứng, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ", đồng thời ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Tú Anh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nạn nhân vụ đâm xe ở Xã Đàn, chị Hoàng Thị Quyên vừa được lắp chíp trong đầu để theo dõi hoạt động của não.
Nạn nhân vụ đâm xe ở Xã Đàn, Hoàng Thị Quyên vừa được lắp chíp trong đầu để theo dõi hoạt động của não.

Ngày 5/3, trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Phạm Miễn - bố của nạn nhân Hoàng Thị Quyên cho biết, hiện Quyê ông vẫn hôn mê sâu, thở bằng máy: "Bác sĩ đã tiến hành lắp một cái chíp trong đầu của cháu để theo dõi các chỉ số hoạt động của não. Vì não của Quyên bị tổn thương khá nặng, phải có thêm thiết bị máy móc hỗ trợ thì bác sĩ mới đưa ra được các thông số chuẩn xác nhất về chấn thương trong sọ não và chọn hướng điều trị cho cháu thích hợp".

Thông tin từ Bệnh viện Xanh Pôn cho biết đến hôm nay (7/3), nạn nhân Quyên vẫn trong trạng thái hôn mê.

Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại