"Ukraine đang dùng biện pháp độc tài, khủng bố, đàn áp người dân"

Nga tuyên bố thỏa thuận hòa bình do Phương Tây hậu thuẫn tại Ukraine đang bị lợi dụng để tiếm quyền .

Ngày 24/2. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ, Moskva đã vô cùng nghi ngờ về tính hợp pháp của giới chức cầm quyền ở Ukraine, đồng thời cho rằng việc một số quốc gia công nhận chính quyền này là "sai lầm."

Các hãng thông tấn của Nga dẫn lời ông Medvedev cho biết: "Chúng tôi không hiểu điều gì đang xảy ra ở Ukraine. Có mối đe dọa thực sự đối với các lợi ích và sinh mạng của nhân dân. Có những nghi ngờ về tính hợp pháp của toàn bộ bộ máy cầm quyền ở Ukraine."

Cùng ngày, Nga tuyên bố thỏa thuận hòa bình do Phương Tây hậu thuẫn tại Ukraine đang bị lợi dụng để tiếm quyền và giới chức lâm thời ở Ukraine đang áp dụng "các biện pháp khủng bố" để đàn áp những người bất đồng chính kiến tại các khu vực nói tiếng Nga.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Thỏa thuận hôm 21/2, với sự cho phép ngầm của những nhà bảo trợ nước ngoài, đang bị lợi dụng như một vỏ bọc để thúc đẩy viễn cảnh cưỡng ép thay đổi quyền lực tại Ukraine. Một lộ trình đã được vạch ra để sử dụng các biện pháp độc tài và đôi khi là khủng bố nhằm đàn áp người bất đồng chính kiến tại nhiều khu vực".

Bộ trên nói rằng các quan ngại của những nghị sĩ tại Crimea, miền Đông và miền Nam Ukraine cần phải được xem xét, ý nói những khu vực nói tiếng Nga có truyền thống thân Moskva.

Theo bộ này, lập trường của "một số đối tác Phương Tây" là quan tâm tới "những tính toán địa chính trị đơn phương" chứ không phải "quan ngại cho số phận của Ukraine".

Moskva đã chỉ trích việc Phương Tây ủng hộ cuộc bầu cử sớm ở Ukraine, đồng thời cho rằng những cải cách hiến pháp của Ukraine nên được đưa ra trưng cầu dân ý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại